Vượt sóng to lai dắt tàu bị nạn trên biển về đảo Lý Sơn an toàn

GD&TĐ - Sau hơn 16 giờ vượt gió to,sóng dữ lênh đênh trên biển trong điều kiện biển động cấp 6 -7, đến 11 giờ, ngày 2/12. Tàu 360 ( thuộc vùng 3 Hải Quân) đã lai dắt thành công tàu cá QNa 94097-TS, do ông Hoàng Văn Thơ ( SN 1986) ở huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam cùng 6 ngư dânbị nạn trên biển cập đảo Lý Sơn ( Quảng Ngãi) an toàn.

Tàu 360 lai dắt tàu cá bị nạn về đảo Lý Sơn.
Tàu 360 lai dắt tàu cá bị nạn về đảo Lý Sơn.

Ngư dân Hoàng Văn Thơ, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNa 94097- TS cho biết: Vào lúc 14 giờ ngày 1/12, khi đang trên đường chạy về bờ tránh gió thì tàu bị phá nước ở tọa độ 15 độ 53 phút vĩ độ Bắc, 110 độ 31 kinh độ Đông, cách đảo Lý Sơn khoảng 84 hải lý về phía Đông Bắc, dù các ngư dân trên tàu nỗ lực khắc phục, tuy nhiên vì thời tiết xấu nên tàu có nguy cơ bị sóng biển đánh chìm.

Thuyền trưởng tàu cá bị nạn đã liên lạc về đất liền xin ứng cứu và đề nghị được lai dắt về bờ. Nhận được lệnh điều động Tàu 360 thuộc vùng 3 Hải Quân lên đường làm nhiệm vụ, đến 20 giờ cùng ngày Tàu 360 đã tiếp cận và tiến hành lai dắt tàu cá bị nạn về bờ.

Đại úy Ngô Quốc Tuấn – Thuyền trưởng tàu 360 cho biết, Lúc tàu tiếp cận được tàu cá, biển đang có gió mạnh nên việc làm neo để lai dắt gặp nhiều ít khó khăn nhưng vì an toàn của ngư dân nên cán bộ chiến sỹ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kịp thời lai dắt tàu cá về bờ

Được biết, tàu cá QNa 94097 TS, của ngư dân Hoàng Văn Thơ làm thủ tục xuất bến ra khơi tại TP. Đà Nẵng từ ngày 21/10, đến chiều ngày 1/12 khi đang trên đường chạy về bờ thì tàu bị nạn.

Tàu bị nạn vừa cập bờ, chính quyền huyện Lý Sơn và lực lượng Biên phòng, Hải quân đã có mặt kịp thời để thăm hỏi, động viên trao tiền hỗ trợ và tiếp nhận 6 lao động đi trên tàu bị nạn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ