Vụ ô tô tông 4 học sinh ở Quảng Trị: Thêm một nạn nhân tiên lượng xấu

GD&TĐ - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Cầu Lai Phước 2 chiều 25/2, trong số những nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu có 1 trường hợp rất nặng, tiên lượng dè dặt.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 4 em học sinh thương vong trên cầu Lai Phước 2 chiều 25/2. Ảnh: Vietnamnet
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 4 em học sinh thương vong trên cầu Lai Phước 2 chiều 25/2. Ảnh: Vietnamnet

Chiều 26/2, liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cầu Lai Phước 2 (bắc qua sông Vĩnh Phước, trên đoạn tuyến tránh TP. Đông Hà, thuộc địa phận thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong) khiên 4 người thương vong, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho báo Giao thông biết, trong 3 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu có một trường hợp rất rặng.

Cụ thể, trường hợp rất nặng, tiên lượng dè dặt là em Hồ Thị Hương Trà. Em Trà là học sinh bị rơi tử cầu xuống sông trong vụ tai nạn (cùng với em Trịnh Đình Hai, đã tử vong). 

Ngoài ra, 2 trường hợp còn lại là em Cao Ngọc Bảo Nguyên và Hồ Thanh Thúy Vy bị đa chấn thương, tiên lượng tốt. Hiện, các nạn nhân đang tiếp tục được đội ngũ y bác sỹ của bệnh viện tích cực theo dõi, điều trị.

Trao đổi với PV, trưa 26/2, lãnh đạo Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị xác nhận, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế điều khiển ô tô trong vụ TNGT trên vi phạm nồng độ cồn.

Đáng chú ý, theo thông tin từ Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an huyện Triệu Phong, trước khi xảy ra vụ tai nạn trên cầu Lai Phước 2, tài xế điều khiển xe ô tô trên nhìn thấy tổ liên ngành làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn trên tuyến QL1 nên bỏ chạy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, như báo Vietnamnet đã đưa tin, chiều 25/2, tại cầu Lai Phước 2 xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 em học sinh thương vong. Theo đó, học sinh tử vong là em Trịnh Đình Hai (SN 2008, trú tại thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang; học sinh lớp 7B, trường THCS Triệu Giang).

Ba em học sinh bị thương là Hồ Thị Hương Trà (SN 2007, trú tại thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang), Cao Ngọc Bảo Nguyên (SN 2008, trú tại thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang), Hồ Thanh Thúy Vy (SN 2008, trú tại thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang).

Thông tin từ phía công an, vào khoảng 17h45 ngày 25/2, ô tô BKS 74A - 059.47 do anh Nguyễn Văn Quý (SN 1973), ở khu phố 3, phường Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, lưu thông trên đoạn tuyến tránh TP. Đông Hà theo hướng từ QL1 phía Bắc cầu Phước Mỹ (xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong) ra TP. Đông Hà.

Trên ô tô này chở anh Dương Tuấn Nghĩa (SN 1984, ở Trạm rada 54, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Khi đến cầu Lai Phước 2, ô tô này xảy ra va chạm với xe máy điện BKS 74MĐ4 - 024.63, do em Hồ Thị Hương Trà điều khiển, sau xe chở em Trịnh Đình Hai.

Sau đó, chiếc ô tô này tiếp tục va chạm với xe gắn máy BKS 74AD - 016.82 do em Cao Ngọc Bảo Nguyên điều khiển, sau xe chở em Hồ Thanh Thúy Vy, lưu thông từ hướng đường Nguyễn Hoàng (phường Đông Lương, TP. Đông Hà) qua cầu Lai Phước 2.

Cú đâm mạnh khiến em Cao Ngọc Bảo Nguyên và Hồ Thanh Thúy Vy bị văng xuống nền đường, chấn thương nặng. Trong khi đó, em Hồ Thị Hương Trà và Trịnh Đình Hai bị ngã xuống sông Vĩnh Phước. Sau đó, em Hồ Thị Hương Trà được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, em Trịnh Đình Hai mất tích.

“Sau khi tai nạn xảy ra, 2 người ngồi trên xe ô tô cùng nhảy xuống sông, cứu sống được nữ một em, còn một em mất tích”, một người dân chứng kiến vụ việc cho Vietnamnet biết. Tại hiện trường, cả 3 chiếc xe đều bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Triệu Phong điều động lực lượng tổ chức cứu hộ, tìm kiếm nam học sinh mất tích. Đến khoảng 21h tối 25/2, lực lượng chức năng mới tìm thấy em Trịnh Đình Hai trong tình trạng đã tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ