Vỉa hè Hà Nội vẫn y nguyên sau thư ngỏ của chủ tịch quận

Sau bức thư ngỏ của Chủ tịch quận Thanh Xuân, Hà Nội, người đi bộ vẫn phải đi dưới lòng đường vì vỉa hè bị ô tô, xe máy chiếm chỗ.

Vỉa hè Hà Nội vẫn y nguyên sau thư ngỏ của chủ tịch quận

Ngày 9/3, 3 ngày sau bức thư ngỏ của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn xảy ra trên nhiều tuyến phố, người đi bộ vẫn phải đi dưới lòng đường.

Via he Ha Noi van y nguyen sau thu ngo cua chu tich quan - Anh 1

Ngày 9/3, trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, nhiều hộ kinh doanh vẫn bày bán khắp vỉa hè

Via he Ha Noi van y nguyen sau thu ngo cua chu tich quan - Anh 2

Những cửa hàng bán đồ nội thất bày cả bàn ghế, vật liệu kín vỉa hè

Via he Ha Noi van y nguyen sau thu ngo cua chu tich quan - Anh 3

Vỉa hè gần khu công nghiệp Cao-Xà-Lá rộng thoáng trở thành bãi đỗ xe

Via he Ha Noi van y nguyen sau thu ngo cua chu tich quan - Anh 4

Vỉa hè gần đình Giáp Nhất, Thanh Xuân

Via he Ha Noi van y nguyen sau thu ngo cua chu tich quan - Anh 5

Một chiếc ô tô biển xanh đỗ ngay trên vỉa hè Bách hóa Thanh Xuân

Via he Ha Noi van y nguyen sau thu ngo cua chu tich quan - Anh 6

Người đi bộ phải đi xuống lòng đường vì vỉa hè không còn lối đi

Via he Ha Noi van y nguyen sau thu ngo cua chu tich quan - Anh 7

Vỉa hè trên đường Vũ Tông Phan, gần cầu Khương Đình trở thành nơi bán hàng ăn

Via he Ha Noi van y nguyen sau thu ngo cua chu tich quan - Anh 8

Thùng hóa vàng trên vỉa hè đường Nguyễn Trãi

Via he Ha Noi van y nguyen sau thu ngo cua chu tich quan - Anh 9

Một cửa hàng bán điện thoại căng băng rôn, xếp xe kín vỉa hè

Via he Ha Noi van y nguyen sau thu ngo cua chu tich quan - Anh 10

Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội, ngày 10.3, lực lượng liên ngành Hà Nội sẽ đồng loạt ra quân “đòi lại” vỉa hè cho người đi bộ.

Trước đó, tại Hội nghị về trật tự đô thị ngày 4.3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng để lập lại trật tự vỉa hè, các lực lượng của thành phố không thể “ra quân rầm rộ, làm ồn ào” mà phải làm bài bản, kiên trì để người dân tâm phục khẩu phục.

Theo Chủ tịch TP, quá trình lập lại trật tự vỉa hè của Hà Nội cũng sẽ thực hiện theo 3 bước, trong đó có việc tuyên truyền vận động; nhắc nhở; và cưỡng chế, xử phạt các hộ kinh doanh không chấp hành.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ