Tuyên Quang tiếp nhận, cách ly 236 công dân từ Nhật Bản về nước

GD&TĐ - 236 công dân Việt Nam lao động và sinh sống tại Nhật Bản được trở về nước và cách ly tại tỉnh Tuyên Quang. Qua test nhanh, có 234 trường hợp âm tính, 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Công dân Việt Nam làm việc tại Nhật Bản về nước được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Sở y tế Tuyên Quang.
Công dân Việt Nam làm việc tại Nhật Bản về nước được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Sở y tế Tuyên Quang.

Rạng sáng 28/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức tiếp nhận 236 công dân từ Nhật Bản về nước cách ly tại Trung đoàn 247 (khu cách ly tập trung của tỉnh). Tại khu vực cách ly, công tác phân luồng, phân khu cách ly, bố trí cán bộ thường trực 24/24, sắp xếp nơi ăn, ở, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt cho công dân được chuẩn bị sẵn sàng.

Trong số công dân được tiếp nhận có 129 nữ, 107 nam, trong đó có 4 trẻ em. Đây là những người Việt Nam đang lao động và sinh sống tại Nhật Bản, được trở về nước để tránh dịch. Các trường hợp này sau khi về đến khu cách ly đều được lấy thông tin, đo thân nhiệt, test nhanh để phân loại khu vực cách ly.

Những trường hợp âm tính sẽ được cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh; còn 2 trường hợp dương tính (1 công dân tỉnh Nghệ An và 1 của Đắk Nông) được đưa vào Bệnh viện Phổi tỉnh để cách ly, theo dõi và điều trị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ