Tuyến đầu chống dịch vẫn đảm bảo công tác bầu cử

GD&TĐ - Sáng 23/5, hơn 1.623.000 cử tri tỉnh An Giang tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuyến đầu vừa làm nhiệm vụ phòng chống dịch, vẫn đảm bảo công tác bầu cử.
Tuyến đầu vừa làm nhiệm vụ phòng chống dịch, vẫn đảm bảo công tác bầu cử.

Các cử tri tỉnh An Giang đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa quyền làm chủ của mình, sáng suốt lựa chọn người ưu tú, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp lần này, diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp. Tất cả các điểm bỏ phiếu tỉnh An Giang đều được chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, các điều kiện cần thiết khác đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Vận chuyển thùng phiếu đến điểm bỏ phiếu.
Vận chuyển thùng phiếu đến điểm bỏ phiếu.

Các điểm tổ chức bầu cử đảm bảo thông thoáng. Các cử tri đi bỏ phiếu được khuyến cáo đi theo khung giờ, tránh tình trạng tập trung quá đông vào một thời điểm tại nơi bỏ phiếu. Cử tri tham gia bầu cử đi vào và ra theo một chiều; thực hiện bầu cử theo cụm dân cư và theo thời gian; đảm bảo giãn cách và tuân thủ 5K. Sau khi thông qua nội quy, quy chế bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, cử tri đã nhanh chóng được làm thủ tục bỏ những lá phiếu đầu tiên.

 An Giang là tỉnh có đường biên giới dài gần 100km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, luôn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh vì tình trạng nhập cảnh trái phép.

Lực lượng biên phòng An Giang giãn cách, chuẩn bị bỏ phiếu.
Lực lượng biên phòng An Giang giãn cách, chuẩn bị bỏ phiếu.

Để kỳ bầu cử  thành công tốt đẹp, an toàn, đồng thời để các cử tri đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và địa phương, nhất là địa phương tuyến biên giới duy trì hơn 200 tổ, chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19.

Duy trì nghiêm các kíp trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống dịch. Tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, quản lý chặt chẽ cửa khẩu, các đường mòn, đường tắt, kênh rạch thông qua biên giới… ngăn chặn triệt để các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, nhưng vẫn phải đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ được đi bỏ phiếu.

Công tác phòng dịch được cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm.
Công tác phòng dịch được cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm.

Thiếu tá Cao Ngọc Khuê, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết: Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn là đơn vị duy nhất được bỏ biếu độc lập, để cán bộ chiến sĩ của các lực lượng thực hiện quyền công dân của mình.

Đồn đã tổ chức 4 điểm bỏ phiếu (1 điểm tại đồn và 3 điểm lưu động trên các Chốt phòng chống dịch trên tuyến biên giới). Cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, kiểm soát chặt biên giới, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử. Đồng thời thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử nhanh, hoàn thành đúng thời gian quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.