Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết ở các địa phương

GD&TĐ - Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018), nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành đã đến chung vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân địa phương.

Đồng chí Trần Quốc Vượng Thường trực Ban Bí thư với bà con khu dân cư Đồng Ẻn, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang
Đồng chí Trần Quốc Vượng Thường trực Ban Bí thư với bà con khu dân cư Đồng Ẻn, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang

Ngày 11/11, tại Tuyên Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng Thường trực Ban Bí thư đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Đồng Ẻn, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa.

Trò chuyện với người dân khu dân cư  Đồng Ẻn, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương và ghi nhận những kết quả người dân khu dân cư Đồng Ẻn và xã Kim Bình đạt được trong thời gian qua. Trong đó cơ sở hạ tầng của xã Kim Bình được đầu tư khang trang, giao thông thuận lợi, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Để phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cán bộ, đảng viên xã Kim Bình, khu dân cư Đồng Ẻn  phải luôn gương mẫu, đi đầu khơi dậy tinh thần đoàn kết trong nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua, nhất là xây dựng nông thôn mới, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân, huy động sức dân xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, bảo đảm Kim Bình thực sự là nơi đáng sống.

Người dân xã Kim Bình, khu dân cư Đồng Ẻn cần chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua những khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh để Kim Bình trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng tặng hoa chúc mừng khu dân cư Đồng Ẻn; tặng quà Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kim Bình và 5 gia đình tiêu biểu của khu dân cư Đồng Ẻn trong thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho các hộ dân khó khăn tại Kim Câu, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang. Ảnh: Đại đoàn kết
Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho các hộ dân khó khăn tại Kim Câu, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang. Ảnh: Đại đoàn kết

Cùng ngày tại Trà Vinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Kim Câu, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang.

Trò chuyện với bà con, ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ niềm vui trước những thành quả đạt được của chi bộ, chính quyền và nhân dân ấp Kim Câu trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh quan tâm nhiều hơn đến đời sống của những hộ nghèo. Tỉnh cần xây dựng mô hình giải quyết việc làm cho người nghèo đơn thân, tạo một nguồn trợ cấp để đảm bảo cho người nghèo đơn thân an sinh lúc tuổi về già.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và tặng quà 3 hộ nghèo đơn thân ở ấp Kim Câu và tặng 150 phần quà cho 150 hộ nghèo của xã Kim Hòa.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà các gia đình chính sách của xóm 6, xã Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà các gia đình chính sách của xóm 6, xã Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Ngày 11/11, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 6, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Cùng dự có Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; lãnh đạo  Quân khu 3 và lãnh đạo tỉnh Hà Nam.

Trong không khí phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, các đại biểu, cán bộ và nhân dân thôn 6, xã Chính Lý đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 88 năm xây dựng và trưởng thành; đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nói chuyện với bà con dân thôn 6, xã Chính Lý, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá cao những kết quả mà địa phương đạt được trong những năm qua, đồng thời đề nghị cán bộ và bà con thôn 6 tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, thực hiện tốt hương ước, quy ước, xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Nhân dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã tặng 40 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và cận nghèo trong thôn 6; Quân khu 3, Ủy ban Trung ương MTTQ quốc Việt Nam cũng tặng quà cho cán bộ và nhân trong thôn…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà các hộ gia đình tiêu biểu, các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Ba Vì, TP. Hà Nội,. Ảnh: Hà Nội Mới
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà các hộ gia đình tiêu biểu, các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Ba Vì, TP. Hà Nội,. Ảnh: Hà Nội Mới

Bày tỏ vui mừng khi tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân xã Ba Vì, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Thành phố đã quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi như xã Ba Vì.

Bà Tòng Thị Phóng cũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của nhân dân xã Ba Vì, dù điều kiện khó khăn, xuất phát điểm thấp nhưng đã nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Bà Trần Thị Phóng đề nghị, thời gian tới cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận xã Ba Vì tiếp tục động viên nhân dân tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của làng, xã; xây dựng gia đình, khu dân cư văn hoá, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Chăm lo các gia đình chính sách.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu, các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng quà cho xã Ba Vì…

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban kinh tế Trung ương Cao Đức Phát tặng quà các hộ gia đình nghèo khu dân cư thôn Mễ Hạ, xã Yên Khang, huyện Ý Yên.
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban kinh tế Trung ương Cao Đức Phát tặng quà các hộ gia đình nghèo khu dân cư thôn Mễ Hạ, xã Yên Khang, huyện Ý Yên.

Cũng trong ngày 11/11, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Mễ Hạ, xã Yên Khang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

Chia vui với những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của nhân dân thôn Mễ Hạ, xã Yên Khang nói riêng và tỉnh Nam Định nói chung, ông Cao Đức Phát cho rằng với lợi thế về hệ thống giao thông kết nối đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình, tỉnh Nam Định cần có cơ chế đặc thù nhằm thu hút, mời gọi các doanh nghiệp về đầu tư tại địa phương, qua đó giúp người dân có việc làm ổn định, nâng cao đời sống.

Nhân dịp này, ông Cao Đức Phát đã trao nhiều phần quà cho các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng quà cho hộ nghèo xã Tam Kim. Ảnh: TTXVN
Bà Nguyễn Thị Thu Hà và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng quà cho hộ nghèo xã Tam Kim. Ảnh: TTXVN

Ngày 11/11, đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà làm Trưởng đoàn đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư Phai Khắt, Nà Vạ, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Nói chuyện với nhân dân địa phương, bà Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ vui mừng về những kết quả nhân dân hai xóm Nà Vạ, Phai Khắt đạt được trong năm qua.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn cán bộ địa phương làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đồng thời động viên nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục đoàn kết xây dựng quê hương; thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới, giữ gìn môi trường, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống…

Trong dịp này, đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng quà cho 34 hộ nghèo, 30 học sinh nghèo và 12 người uy tín ở khu dân cư của xã Tam Kim.

Theo Chinhphu.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ