Truy vết 23 trường hợp F1, F2 liên quan chủ quán cơm mắc Covid-19 ở Phú Yên

GD&TĐ - CDC Khánh Hòa có văn bản khẩn về giám sát tạm thời các trường hợp về Khánh Hòa từ Phú Yên. Theo đó, áp dụng hình thức cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày rời khỏi Phú Yên và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần. 

Ảnh minh họa, nguồn: Báo Khánh Hòa.
Ảnh minh họa, nguồn: Báo Khánh Hòa.

Tối 24/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, theo kết quả truy vết mới nhất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, bệnh nhân 13960 (chủ quán cơm ở Phú Yên) trong lịch trình di chuyển có ghé đến Quán cà phê 378 (ở phía đông đường Trần Phú, bên bờ biển Nha Trang) trước khi được phát hiện dương tính Covid-19.

Thời gian bệnh nhân này đến quán từ 19 giờ đến 20 giờ tối 22/6.

Qua truy vết, có 3 người là F1 đã được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và 20 trường hợp F2 cách ly tại nhà theo quy định, đã lấy mẫu xét nghiệm.

Các F1, F2 trên là nhân viên và người thân của các nhân viên Quán cà phê 378. Hiện quán này đã phải tạm đóng cửa để phòng dịch Covid-19 theo quy định.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa kêu gọi người dân đã đến quán cà phê này vào khung giờ trên, sớm liên hệ với trạm y tế địa phương để được tư vấn, hướng dẫn phòng dịch kịp thời.

Khánh Hòa cách ly tại nhà 14 ngày người về từ Phú Yên

Chiều 24/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa có văn bản khẩn về Hướng dẫn giám sát tạm thời các trường hợp về Khánh Hòa từ Phú Yên. 

Theo công văn, hiện tại tình hình dịch Covid-19 tại Phú Yên diễn biến rất phức tạp có sự lây nhiễm trong cộng đồng từ bệnh nhân 12190. Có trường hợp đến Khánh Hòa khám bệnh phát hiện nhiễm SARS-CoV-2.

Để đảm bảo kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tránh lây lan ra cộng đồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa có hướng dẫn giám sát tạm thời đối với các trường hợp về Khánh Hòa từ Phú Yên như sau: Áp dụng hình thức cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày rời khỏi Phú Yên và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần (lần 1 vào ngày thứ nhất, lần 2 vào ngày thứ 14).

Công văn khẩn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa. Nguồn: khanhhoa.gov.vn.

Công văn khẩn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa. Nguồn: khanhhoa.gov.vn.

Trong quá trình cách ly nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ Covid-19 như: sốt, mệt mỏi; đau người, gai người ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác, khứu giác; sốt; ho; đau họng... tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay.

Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì chuyển cách ly tại cơ sở y tế và tiến hành xử lý ca bệnh Covid-19; nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục thực hiện cách ly đủ 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh Covid-19 (tiếp xúc F1, F2) và các trường hợp liên quan khác: Thực hiện theo quy định hiện hành.

Thời gian áp dụng tính từ 12h00 ngày 10/6/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ