Trường Y lưu tâm "7 nhớ" trong ngày bầu cử

GD&TĐ - Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại điểm bỏ phiếu Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đã sẵn sàng.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Y Dược Cần Thơ xem thông tin về bầu cử.
Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Y Dược Cần Thơ xem thông tin về bầu cử.

Việc triển khai công tác bầu cử tại điểm bỏ phiếu Trường ĐH Y Dược Cần Thơ diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu cán bộ, người lao động tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch.

Theo thông tin từ nhà trường, căn cứ vào số lượng cử tri đăng ký bầu cử tại trường, đã đề xuất với Ủy ban bầu cử địa phương thành lập 2 tổ bầu cử, tổ chức 2 khu vực bỏ phiếu bầu, với 2.065 cử tri. Trong đó, tổ 18 có 975 cử tri và tổ 19 có 1.090 cử tri.

Cử tri bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp thành phố gồm các viên chức, cán bộ, người lao động và sinh viên, học viên của trường. Để cuộc bầu cử trở thành ngày hội lớn của toàn dân, bên cạnh việc khảo sát tìm những địa điểm thuận lợi nhất để tổ chức bầu cử, Trường cũng đã niêm yết danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và danh sách đại biểu HĐND các cấp để cử tri theo dõi, nắm bắt một cách kịp thời, đầy đủ.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về bầu cử cũng được Nhà trường triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như trên trang thông tin điện tử của trường, các panô, áp phích được đặt tại cổng trường, tòa nhà các khoa... giúp cho cán bộ, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên của trường nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ tuyên truyền phương châm “7 nhớ” khi tham gia bầu cử.
Trường ĐH Y Dược Cần Thơ tuyên truyền phương châm “7 nhớ” khi tham gia bầu cử.

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đã xây dựng sẵn các phương án đảm bảo an toàn cho công tác chuẩn bị trước và trong ngày bầu cử. Theo đó, tại các điểm bầu cử được phun khử khuẩn, thực hiện giãn cách, mang khẩu trang, đo thân nhiệt, cung cấp dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Ngoài ra, để đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định, trường yêu cầu cán bộ, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên của trường  thực hiện theo phương châm “7 nhớ” khi tham gia bầu cử: nhớ ngày bầu cử, nhớ đi bầu cử sớm; nhớ địa điểm bầu cử; nhớ mang thẻ cử tri; nhớ chọn đúng, bầu cử đủ số lượng đại biểu theo quy định; nhớ thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19; nhớ thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người thân, bạn bè và mọi người tham gia bầu cử.

Đồng thời, nhà trường tăng cường tuyên truyền nhằm giúp mọi người tuyệt đối tuân thủ thông điệp “9K” của Bộ Y tế đưa ra, đặc biệt là phải mang khẩu trang nơi công cộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.