Trung tướng Trần Hồng Minh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

GD&TĐ - Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng được điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị điều động Trung tướng Trần Hồng Minh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. Ảnh: Báo Cao Bằng.
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị điều động Trung tướng Trần Hồng Minh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. Ảnh: Báo Cao Bằng.

Ngày 16/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng thôi tham gia Quân ủy Trung ương, thôi giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trung tướng Trần Hồng Minh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 – 2025 thay ông Lại Xuân Môn được điều động phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Trung tướng Trần Hồng Minh là Tiến sĩ kỹ thuật, 54 tuổi, quê quán xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trước khi được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 – 2025, Trung tướng Trần Hồng Minh đã trải qua nhiều vị trí công tác ở Binh chủng Công binh, từ Giảng viên Trường sĩ quan Công binh, đến Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng,Tư lệnh Binh chủng Công binh.

Từ tháng 5/2016, ông giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 1, sau đó là Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1, Tư lệnh Quân khu 1. Từ 10/2019 đến nay, ông đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...