Triệu tập 4 kẻ “chặt chém” du khách ở Hồ Gươm

4 đối tượng trèo kéo, “chặt chém” khách du lịch nước ngoài đánh giày tại khu vực quanh Hồ Gươm (Hà Nội) đã bị lực lượng công an triệu tập.

Triệu tập 4 kẻ “chặt chém” du khách ở Hồ Gươm
4 đối tượng chèo kéo, “chặt chém” khách du lịch quanh Hồ Gươm bị triệu tập tại cơ quan công an
4 đối tượng chèo kéo, “chặt chém” khách du lịch quanh Hồ Gươm bị triệu tập tại cơ quan công an

Sáng nay 31/12, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ 4 đối tượng có hành vi chèo kéo, “chặt chém ” khách du lịch người nước ngoài thông qua việc đánh giày, khâu dép.

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, ngay sau khi có thông tin báo chí đăng tải clip "Xuất hiện nhóm đánh giày trấn lột trắng trợn mới", phản ánh một số đối tượng đánh giày ở khu vực Hồ Gươm và phố cổ Hà Nội có hành vi chèo kéo, “chặt chém” du khách nước ngoài để đánh giày, khâu dép đòi tiền giá cao.

Ngay lập tức, Công an quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc để xác minh và triệu tập 4 đối tượng đánh giày trong clip là: Phạm Vân Chung (SN 1983, quê Thanh Hóa); Phạm Văn Quỳnh (SN 1987, quê Hưng Yên); Viên Đình Nam (Sn 1983, quê Thanh Hóa) và Trần Văn Chiến (SN 1993, quê Hưng Yên). 2 trong số 4 đối tượng này là Phạm Vân Chung và Phạm Văn Quỳnh đã bị công an xử phạt về hành vi tương tự cách đây 5 tháng.

Tại cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm, cả 4 đối tượng thừa nhận là người trong clip, khai nhận đã có hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch nước ngoài để đánh giày, sửa chữa giày dép.

“Hiện tại, cơ quan công an đang tiến hành xác minh tính chất, mức độ vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Với mức xử phạt hành chính 2 triệu đồng với các đối tượng là chưa đủ mạnh để ngăn chặn có hiệu quả hành vi trên” - một lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết.

Theo Người Lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.