Triều cường tiếp tục dâng cao, nhiều người dân sụp hố

Chiều tối 11-10, triều cường tiếp tục dâng cao làm hàng hoạt tuyến đường tại TP.HCM ngập sâu. Đoạn dưới dốc cầu Thủ Thiêm xuất hiện một hố sâu "bẫy" người đi đường.

Triều cường tiếp tục dâng cao, nhiều người dân sụp hố
Vất vả đẩy xe trên đường An Dương Vương, Q.Bình TânVất vả đẩy xe trên đường An Dương Vương, Q.Bình Tân

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh triều tối cùng ngày dự báo là 1,62m, xuất hiện lúc 19g.

Khoảng 19g15, tại đường Lương Định Của, Q.2, nước ngập sâu quá đầu gối, nhiều xe cộ chết máy. Đặc biệt, tại đoạn dưới dốc cầu Thủ Thiêm xuất hiện một hố sâu khoảng 40cm, đường kính khoảng 1m.

Một xe máy sụp hố trên đường Lương Định Của, Q.2. Ảnh Đức PhúMột xe máy sụp hố trên đường Lương Định Của, Q.2. Ảnh Đức Phú
Anh Thọ, một tài xế làm lại rào chắn hố sâu trên đường. Ảnh Đức PhúAnh Thọ, một tài xế làm lại rào chắn hố sâu trên đường. Ảnh Đức Phú

Theo người dân, vài ngày trước có một đơn vị đào hố tại khu vực này để thi công, sau đó đã gia cố lại. Tuy nhiên, nước ngập đã cuốn trôi phần bêtông, nhựa đường nên hố sâu xuất hiện lại.

Nhiều người đi đường đã sụp hố, té ngã xuống dòng nước ngập.

Anh Thọ, một tài xế lái xe đã lấy thân cây rào chắn lại để cảnh báo người đi đường.

Triều cường còn làm ngập các tuyến đường khác như An Dương Vương, Hồ Học Lãm (Q.Bình Tân), đại lộ Võ Văn Kiệt, Bến Phú Định, đường số 44, 41 (Q.8), Huỳnh Tấn Phát (Q.7) và huyện Nhà Bè...

Trong đó, đường An Dương Vương (Q.Bình Tân) ngập 3 lần liên tiếp trong ngày 11-10 do triều cường vào buổi sáng - chiều kết hợp với trận mưa giữa trưa cùng ngày.

Nhà một hộ dân đường An Dương Vương, Q.6 ngập nước. Ảnh Đức PhúNhà một hộ dân đường An Dương Vương, Q.6 ngập nước. Ảnh Đức Phú
Theo Tuổi Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ