Trao giải báo chí về chủ đề "Tai nạn giao thông – Hiểm họa từ rượu bia"

GD&TĐ - Sáng nay (29/12), Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ Tổng kết và trao giải báo chí về chủ đề “Tai nạn giao thông – Hiểm họa từ rượu bia” năm 2014.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả
Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả

Sau 2 tháng phát động, giải đã tiếp nhận gần 100 bài báo dự thi chủ yếu của các phóng viên, nhà báo đang tác nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với nhiều thể loại như: Bình luận, phỏng vấn, phóng sự, ký chân dung, phóng sự ảnh, bài phản ánh, …

Hầu hết các tác phẩm đã tập phản ánh những sự kiện, sự việc, hiện tượng giao thông… có thật, có tính phát hiện, phản ánh chính xác, chủ đề “Tai nạn giao thông - Hiểm họa từ rượu bia” diễn ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vai trò trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; công tác thanh tra, kiểm tra, truy tố, xét xử, xử lý những vụ việc liên quan; biểu dương các tổ chức, tập thể, cá nhân có những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo; ca ngợi, nêu gương điển hình làm tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông; phê phán các tổ chức, tập thể, cá nhân có hành vi tiêu cực, tác động xấu đến công tác bảo đảm an toàn giao thông liên quan đến chủ đề của giải.

Tổng kết giải, Ban Tổ chức quyết định trao giải cho 6 tác phẩm đạt chất lượng cao, gồm: 2 giải Ba thuộc về các tác giả: Công Khanh (báo Công an Đà Nẵng) với tác phẩm “Khổ như cấp cứu "ma men"” và tác giả Phương Kiếm (báo Công an Đà Nẵng) với tác phẩm “Rượu, bia là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong các vụ tai nạn giao thông” và 4 giải Khuyến khích cho các tác giả Đại Thắng, Hoàng Lượng, Tấn Tài, Trần Ngọc. 

Giải báo chí tuyên truyền về chủ đề “Tai nạn giao thông - Hiểm họa từ rượu bia” đã góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông, nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật về giao thông. 

Đồng thời góp phần ghi nhận và cổ vũ động viên các cơ quan báo chí tham gia vào việc tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông của thành phố Đà Nẵng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...