TPHCM: Sắp trục xuất nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép về nước

GD&TĐ - Công an TPHCM thông tin có hơn 100 người nhập cảnh trái phép vào TPHCM, trong đó hơn 40 người có hộ chiếu sắp bị trục xuất, các trường hợp còn lại cũng đang chuẩn bị giấy tờ để trả về nước.

Lãnh đạo TPHCM nghe các đơn vị báo cáo tình hình chống dịch Covid-19 tại cuộc họp.
Lãnh đạo TPHCM nghe các đơn vị báo cáo tình hình chống dịch Covid-19 tại cuộc họp.

Thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TPHCM, chiều 24/8, thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, lực lượng chức năng vừa qua đã trục xuất 4 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Hiện TPHCM đang quản lý 112 người nhập cảnh trái phép, trong đó có 1 người Đài Loan, 2 người quốc tịch Campuchia, còn lại là đến từ Trung Quốc. Trong số này, hơn 40 trường hợp có hộ chiếu đang chuẩn bị để trục xuất. Riêng 66 trường hợp khác không có hộ chiếu, cơ quan công an phối hợp Sở Ngoại vụ TPHCM xác minh, liên hệ đến tổng lãnh sự nước bạn để làm thủ tục, giấy thông hành để chuẩn bị trục xuất về nước.

Đồng thời, Công an TPHCM đang phối hợp với Sở Ngoại vụ làm thủ tục trục xuất đối với 40 người có hộ chiếu. Ngoài ra, Công an TPHCM phối hợp với Sở Ngoại vụ TPHCM làm việc với cơ quan ngoại giao để xác minh và cấp giấy thông hành trước khi trục xuất hơn 60 trường hợp còn lại không có hộ chiếu. Nếu trường hợp nào vi phạm pháp luật thì sẽ giữ lại để xử lý.

Theo đại diện Công an TPHCM, cái khó của ngành công an là các trường hợp nhập cảnh trái phép sau khi cách ly xong thì đưa về công an quận, huyện phát hiện ban đầu để quản lý, chăm sóc. Những trường hợp này không thể đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội, nhưng nếu có cơ sở nào có thể lưu trú, tập trung khoảng 100 người thì sẽ bớt khó cho công an quận, huyện…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ