TP.HCM ra mắt hội đồng tư vấn phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

GD&TĐ - Ngày 7/11, UBND TP.HCM đã ra mắt, Hội đồng tư vấn Chương trình "Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TP.HCM trong giai đoạn 2020-2030" .

Thành viên Hội đồng tư vấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TP.HCM trong giai đoạn 2020-2030
Thành viên Hội đồng tư vấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TP.HCM trong giai đoạn 2020-2030

Theo đó, Hội đồng được UBND TP.HCM thành lập bao gồm 18 thành viên là những chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu về AI trong và ngoài nước. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ ngày hội CNTT- Trí tuệ nhân tạo TP.HCM 2020. 

Hội đồng được kỳ vọng đóng góp vào việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, đưa hành lang công nghệ then chốt phục vụ chuyển đổi số, cung cấp giải pháp cho các dịch vụ và sản phẩm thông minh. Qua đó, góp phần xây dựng TP.HCM thành đô thị thông minh, đô thị sáng tạo.

Ông Dương Anh Đức- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đồng thời là Chủ tịch hội đồng cho biết: Việc ra mắt hội đồng tư vấn hôm nay là cơ sở để hoàn thiện chính sách trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố, vốn đã có nhiều chính sách liên quan đến việc xây dựng hạ tầng số, dữ liệu cho đến nguồn nhân lực.

"Từ năm 2017, TP.HCM đã xem lĩnh vực trí truệ nhân tạo là đề án không thể thiếu để trong đề án xây dựng đô thị thông minh tầm nhìn 2025. TPHCM xem như đây là cơ hội quý để nhìn lại và định hình hướng đi sắp tới", ông Đức nói.

Lãnh đạo TP.HCM tham quan các cơ sở dữ liệu, ứng dụng AI triển lãm bên lề ngày hội tại ĐHQG TP.HCM
Lãnh đạo TP.HCM tham quan các cơ sở dữ liệu, ứng dụng AI triển lãm bên lề ngày hội tại ĐHQG TP.HCM

Với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số: Nền tảng và giá trị mới", ngày hội CNTT- Trí tuệ nhân tạo TP.HCM 2020 còn có nhiều hoạt động như: chương trình tìm hiểu công nghệ, chuyển đổi số, triển lãm giải pháp và sản phẩm ứng dụng AI, chương trình lãnh đạo TP gặp gỡ sinh viên tiêu biểu lĩnh vực AI... 

Tại ngày hội, UBND TP.HCM cũng đã tiến hành trao giải cho các tác giả đạt giải hội thi Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn TP.HCM năm 2020.

Đây là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức Hội thi Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo 2020, nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, dự án khởi nghiệp, khuyến khích các cá nhân, nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước đề xuất các giải pháp phục vụ cuộc sống.

Tính từ tháng 6 đến tháng 8/2020, đã có tổng cộng 217 đội dự thi với 534 thí sinh ở nhóm 1 (AI-Challenge) và 39 hồ sơ đăng ký dự thi ở nhóm 2 (AI-Solution). Đa phần thành viên của các đội đều là những chuyên gia đầu ngành và đến từ các trường ĐH danh tiếng như ĐHQG TP.HCM, ĐH Bách khoa Hà Nội, Đà Nẵng, Học viện Hàng không Việt Nam, ĐH Yonsei (Hàn Quốc), NTU và SMU (Singapore), đội VinAI... nên chất lượng đề tài rất tốt. 

Lãnh đạo UBND TP.HCM trao giải cho các nhóm tác giả đạt giải cuộc thi Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn TP.HCM năm 2020
Lãnh đạo UBND TP.HCM trao giải cho các nhóm tác giả đạt giải cuộc thi Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn TP.HCM năm 2020

Chia sẻ thêm về lộ trình tương lai, ông Nguyễn Thành Phong- Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: Trong thời gian tới TP.HCM cũng sẽ đưa các dự án chuyển đổi số vào chương trình kích cầu đầu tư với mức lãi suất hỗ trợ theo chương trình, để giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng sẽ tổ chức thêm nhiều buổi kết nối doanh nghiệp công nghiệp thông tin trên địa bàn TP.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.