TPHCM: Cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường

GD&TĐ -Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết: Mực nước các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 9 (Âm lịch), ở mức xấp xỉ và cao hơn báo động III 0,05m.

Dự báo trong 2-3 ngày tới mức triều cường tại các sông Sài Gòn -Đồng Nai sẽ lên mức cao hơn báo động II (Ảnh: TL)
Dự báo trong 2-3 ngày tới mức triều cường tại các sông Sài Gòn -Đồng Nai sẽ lên mức cao hơn báo động II (Ảnh: TL)

Đến 7 giờ sáng ngày 17/10, mực nước cao nhất ngày tại các trạm như sau: Tại trạm Nhà Bè – sông Đồng Điền lúc 3 giờ ngày 16/10 mực nước đo được là 1,56 m; lúc 3 giờ 30 ngày 17/10 mực nước đo được là 1,65 m. Cao hơn báo động III là 0,05m.

Tại trạm Phú An- sông Sài Gòn lúc 4 giờ ngày 16/10 mực nước đo được là 1,55 m; lúc 4 giờ 30 ngày 17/10 mực nước đo được là 1,61 m. Xấp xỉ báo động III.

Tại trạm Thủ Dầu Một- sông Sài Gòn lúc 5 giờ 30 ngày 16/10 mực nước đo được là 1,61 m; lúc 6 giờ ngày 17/10 mực nước đo được là 1,67 m. Cao hơn báo động III.

Tại Biên Hòa- sông Đồng Nai lúc 4 giờ 30 ngày 16/10 mực nước đo được là 1,87 m; lúc 5 giờ ngày 17/10 mực nước đo được là 1,97 m. Xấp xỉ báo động II.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ: Trong 2-3 ngày tới, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên nhanh, sau đó xuống dưới báo động II vào ngày 21/10. Đỉnh triều đợt này xuất hiện vào ngày 18-19/10 (Mùng 2-3 tháng 9 Âm lịch), đạt mức sau:

Tại Trạm Phú An và Nhà Bè đạt mức 1,67-1,72m (cao hơn báo động III 0,07m-0,12m), thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 4-6 giờ và 17-19 giờ.

Trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) cao hơn báo động III từ 0,12-0,17m; trạm Biên Hòa (sông Đồng Nai) lên mức xấp xỉ hoặc cao hơn báo động II từ 0,03-0,10m.

Thông tin cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường: Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực TPHCM ở cấp độ 3.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng dự báo, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho hay, đây là kỳ triều cao trong năm và khi có mưa lớn sẽ gây ngập ở các nơi địa hình thấp như quận 7, 8, Bình Thạnh, Nhà Bè... Người dân ở khu vực trũng thấp cần kê cao đồ đạc, vật dụng tránh ngập nước; chú ý các thiết bị điện, ngắt điện đảm bảo an toàn khi nước dâng cao, phòng tránh bị điện giật...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ