TPHCM cách ly tập trung toàn bộ người đến từ Hải Dương

GD&TĐ - Ngày 18/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) có thông báo cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ những người ở tỉnh Hải Dương đến TP từ ngày 3/2 đến nay.

Ảnh: Sức khỏe đời sống
Ảnh: Sức khỏe đời sống

Ngoài những người đến từ tỉnh Hải Dương, TPHCM còn thực hiện cách ly tập trung 100% và lấy mẫu xét nghiệm đối với những người ở tỉnh Quảng Ninh đến TP từ 1 điểm ở TP. Hạ Long và 4 xã ở TX.Đông Triều từ ngày 3/2 đến nay; người ở huyện Yên Mỹ, Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) đến TP từ 10/2 đến nay.

Người dân ở một số địa điểm thuộc 11 tỉnh đi đến TPHCM thuộc diện cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe, gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Dương, Gia Lai.

Theo thông tin từ HCDC cho biết, đã tiếp nhận 3.528 người khai báo y tế và lấy mẫu ngẫu nhiên người từ các tỉnh thành khác về TP.HCM sau tết tại sân bay, ga tàu, bến xe, trạm y tế. Trong đó, đã chuyển cách ly tập trung 155 người, 7 người cách ly tại nhà, 3.366 người tự theo dõi sức khỏe. Trong số này, HCDC thực hiện lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên 3.464 người, trong đó 3.266 người đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính, 198 người đang chờ kết quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ