Tp. Thanh Hóa: Hủy bỏ 3 quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng trường Mầm non

GD&TĐ - Sau khi xem xét, tại thời điểm bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng trường Mầm non, 3 trường hợp được bổ nhiệm mới là hợp đồng lao động, chưa phải là viên chức, do đó Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa đã hủy bỏ quyết định bổ nhiệm.

Trường Mầm non Đông Hải (TP.Thanh Hóa) - nơi có Phó hiệu trưởng được bổ nhiệm sai quy định.
Trường Mầm non Đông Hải (TP.Thanh Hóa) - nơi có Phó hiệu trưởng được bổ nhiệm sai quy định.

Chiều nay (5/1) thông tin từ UBND TP. Thanh Hóa, cho biết, Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa Lê Anh Xuân vừa ký quyết định hủy bỏ 3 quyết định bổ nhiệm  3 phó hiệu trưởng các trường mầm non trên địa bàn do thời điểm được bổ nhiệm chưa đủ điều kiện.

Cụ thể, 3 Phó hiệu trưởng trường mầm non trong quyết định hủy bỏ bổ nhiệm, gồm: bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa (SN 1973) Phó hiệu trưởng trường Mầm non Đông Hải (phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa); bà Lê Thị Phương Thúy (SN 1986), Phó hiệu trưởng trường Mầm non Hàm Rồng (phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa) và bà Trương Thị Giang (SN 1987), Phó hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Thành (phường Quảng Thành,TP. Thanh Hóa).

Một trong 3 quyết định hủy bỏ chức vụ Phó hiệu trưởng trường mầm non, do UBND TP Thanh Hóa ban hành.
Một trong 3 quyết định hủy bỏ chức vụ Phó hiệu trưởng trường mầm non, do UBND TP Thanh  Hóa ban hành. 

Theo quyết định hủy bỏ việc bổ nhiệm 3 Phó hiệu trưởng nêu trên là do bổ nhiệm tại thời điểm chưa đủ điều kiện theo quy định. Cụ thể, khi xét mã ngạch, các cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Thoa, Lê Thị Phương Thúy và Trương Thị Giang mới là hợp đồng lao động, mà chưa phải là viên chức, trong khi đó, lãnh đạo phải là viên chức.

Cũng theo quyết định của Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa, 3 phó hiệu trưởng trên sẽ làm giáo viên giảng dạy tại trường đang công tác. Được biết, 3 cô giáo được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng Mầm non từ năm 2012 đến tháng 2/2018 được bổ nhiệm lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ