TP Hồ Chí Minh xuất hiện mưa đá bất thường tối 22/8

GD&TĐ - Tối ngày 22/8, TP Hồ Chí Minh có mưa dông diện rộng, mốt số nơi ở TP Thủ Đức xảy ra tình trạng mưa đá.

Ảnh: MXH.
Ảnh: MXH.

Thông tin trên báo chí về hiện tượng xuất hiện mưa đá ở TP Hồ Chí Minh vào tối nay 22/8, ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết, hiện tượng mưa hôm nay khá bất thường, vì thông thường mưa đá xảy ra ở Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh vào thời điểm đầu mùa mưa và gần kết thúc mùa mưa (tháng 5, tháng 6 và cuối tháng 10).

Nguồn video: MXH Sử Việt.

Cũng theo ông Quyết, mưa đá xuất hiện do nhiễu động không khí đẩy hơi ẩm lên cao gặp tầng nhiệt độ thấp gây ra.

Hiện tại có vùng áp cao cận đẩy ẩm từ biển vào gây mưa cho Nam Bộ, đồng thời khiến không khí trong đất liền bị nhiễu động mạnh.

Theo bản tin phát đi lúc 19h30 tối 22/8, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, cảnh báo mưa dông, sét trên khu vực Nam Bộ.

Theo đó, hiện tại, theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang tiếp tục phát triển trên khu vực các tỉnh Miền Đông như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cảnh báo, trong những giờ tới, những vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cho các khu vực nói trên và khả năng còn mở rộng sang các vùng lân cận, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.