TP Hồ Chí Minh lý giải 50 F0 có giấy đi đường

GD&TĐ - Qua công tác kiểm tra giám sát trên toàn địa bàn thành phố trong thơi gian qua, lực lượng Công an đã phát hiện 135 trường hợp F0 tham gia giao thông, trong đó 50 trường hợp có giấy đi đường.

Thượng tá Lê Mạnh Hà. Ảnh: VNN.
Thượng tá Lê Mạnh Hà. Ảnh: VNN.

Sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã thu hồi giấy đi đường hoặc hủy lệnh cấp giấy cho các trường hợp trên.

Tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chiều 19/9, ông Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh đã lý giải về nguyên nhân F0 được cấp giấy đi đường.

Theo đó, Công an TP Hồ Chí Minh chỉ cấp giấy đi đường về đơn vị chức năng, sau đó các đơn vị sẽ cấp cho những cá nhân trong diện được đi lại.

Ngay khi phát hiện nhiều F0 có giấy đi đường, Công an Thành phố đã yêu cầu chỉ đạo xác minh làm rõ đối với các đơn vị cấp giấy.

Bên cạnh đó, công tác rà soát phát hiện người F0 có vi phạm giãn cách, quy định phòng, chống dịch hay không cũng đã thực hiện theo quy định.

Qua xác minh, Công an Thành phố xác nhận không có vi phạm trong việc cấp giấy.

Theo ông Hà, số người này thuộc diện được cấp giấy, nhưng sau đó mắc Covid-19 chứ không phải họ đang nhiễm bệnh mà vẫn được cấp giấy. Đa số khi lưu thông đều chưa biết mình là F0.

Thông tin thêm về vấn đề F0 trong diện được cấp giấy đi đường, Thượng tá Mạnh Hà cho rằng, kết quả thông báo ca bệnh có độ trễ nhất định, thời gian bệnh nhân nhận kết quả dương tính đến khi được cập nhật vào hệ thống mất từ 3 đến 5 ngày. Thực tế này khiến người lưu thông chưa kịp biết mình là F0.

Bên cạnh đó có những trường hợp F0 đến cơ sở khám chữa bệnh và phát hiện mình là F0 sau đó, họ đã di chuyển về nhà để cách ly, điều trị thì vẫn được phép. Tuy nhiên, nếu người dân biết mình là F0 nhưng vẫn di chuyển thì sẽ bị xử lý nghiêm. Những người cố ý vi phạm dẫn tới lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người có thể bị xử lý hình sự theo quy định.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.