Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đã đạt được mục tiêu giãn cách “ai ở đâu thì ở đấy”

GD&TĐ - Nhận định trên được Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh, Thượng tá Lê Mạnh Hà đưa ra tại họp báo cung cấp thông tin nổi bật trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn 24 giờ qua diễn ra chiều 30/8.

Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh,Thượng tá Lê Mạnh Hà. Ảnh: TTBC TP Hồ Chí Minh.
Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh,Thượng tá Lê Mạnh Hà. Ảnh: TTBC TP Hồ Chí Minh.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, về tình hình thực hiện khai báo di biến động dân cư, qua 2 ngày triển khai, ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại điểm khai báo, hầu hết người dân đến các chốt đều đã khai báo trước mã QR code.

"So với những ngày trước, tình hình mật độ lưu thông tại TP Hồ Chí Minh gần đây tương tối ổn định. Thành phố cơ bản đã đạt được mục tiêu giãn cách “ai ở đâu thì ở đấy” đã đề ra. Trong các khu dân cư, người dân ở nhà rất nghiêm túc", ông Hà thông tin.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Phan Công Bằng bổ sung, lượng người dân ra đường được kiểm soát tốt, lượng xe máy giảm sâu.

Đặc biệt, Thành phố không để việc giảm lưu thông không ảnh hưởng đến nền kinh tế, lượng hàng hoá qua cảng vẫn đạt kết quả tốt.

Thông tin về an sinh xã hội, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải cho biết, trong ngày 30/8, TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 35 đối tượng cơ nhỡ, lang thang xin ăn sinh sống nơi công cộng vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội (lũy kế từ 23/8/2021 đến 30/8/2021: 775 người).

Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải. Ảnh: TTBC TP Hồ Chí Minh.
Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải. Ảnh: TTBC TP Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, Thành phố cũng tiếp nhận 12 đối tượng cai nghiện ma túy (lũy kế từ ngày 23/8/2021 đến 29/8/2021 là 102 người).

Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Phạm Đức Hải cho biết, tính từ ngày 15/8/2021 đến 30/8/2021, tổng số túi an sinh đã chuyển tới các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức là 1.040.911 túi.

Tổng số tiền Thành phố đã hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ khó khăn do Covid-19, người lao động tự do,… là 2.181 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.