Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trong GD-ĐT

GD&TĐ - Sáng nay (30/9), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và dự Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đây là một trong những cơ sở đang thực hiện thí điểm mô hình tự chủ đại học theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tặng Học viện Nông Nghiệp Việt Nam bức tranh Khuê Văn Các
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tặng Học viện Nông Nghiệp Việt Nam bức tranh Khuê Văn Các

Cùng tham dự có các đồng chí: Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ và đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng

Trên 90% sinh viên tốt nghiệp của Học viện có việc làm trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp, phong trào khởi nghiệp sinh viên đứng đầu cả nước, nhiều sinh viên khởi nghiệp thành công ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong những trường đại học công lập trọng điểm quốc gia, trường đầu ngành trong khối nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Trải qua 62 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao nhiều sản phẩm khoa học công nghệ và tiến bộ kĩ thuật phục vụ sự phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam...

Đến nay, Học viện đã đào tạo hơn 100.000 người tốt nghiệp đại học, hơn 10.000 thạc sĩ và gần 600 tiến sĩ. Nhiều cựu sinh viên đã và đang giữ những ừọng trách quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Đặc biệt, nhiều cựu sinh viên là doanh nhân thành đạt, đã và đang có những đóng góp to lớn để phát triển kinh tế đất nước, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho nhiều người.

Từ năm 2015 đến nay, Học viện là một trong những cơ sở giáo dục đại học thực hiện thí điểm tự chủ đại học theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ khai giảng
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ khai giảng

Với sự nỗ lực, quyết tâm đổi mới của tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức, giảng viên và người học, Học viện đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội, mở thêm các ngành đào tạo mới đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó có nhiều chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao, đào tạo theo định hướng nghề nghiệp (POHE).

Các nhà khoa học của Học viện đã nghiên cứu thành công nhiều đề tài khoa học có giá trị, chuyển giao nhiều sản phẩm khoa học cho các địa phương và doanh nghiệp.

Học viện là đơn vị tiên phong trong đổi mới cơ cấu tổ chức, cải tạo cơ sở vật chất, hợp tác chặt chẽ với các địa phương, doanh nghiệp nhằm phát huy tối đa các nguồn lực và sử dụng cơ sở vật chất hiệu quả trong quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội.

6 nhiệm vụ trọng tâm

Tới dự và chia vui với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các vị đại biểu, các cô giáo, thầy giáo, cán bộ, viên chức và sinh viên của Học viện lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Nhân dịp này Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc ký hiệp định tài trợ dự án "Nâng cao chất lượng giáo dục đại học" cho Học viện
 Nhân dịp này Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc ký hiệp định tài trợ dự án "Nâng cao chất lượng giáo dục đại học" cho Học viện

Tổng bí thư nhấn mạnh: Đảng ta đã khẳng định, giáo dục là đào tạo là quốc sách hàng đầu và khoa học - công nghệ là then chốt đối với sự phát triển của đất nước. Tổng bí thư cũng đề nghị các bộ ngành, học viện trong thời gian tới cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ.

Một là, tích cực thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Hai là, tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo phù hợp với thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và bùng nổ thông tin hiện nay.

Ba là, tập trung xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới đào tạo. Các thầy, cô giáo phải chuyển từ vai trò giảng bài sang vai trò hướng dẫn học và phải là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, phong cách, lối sống, phương pháp làm việc và học tập để sinh viên noi theo.

Bốn là, đổi mới mô hình quản trị đại học, thực hiện tự chủ đại học.

Năm là, phấn đấu nhanh chóng trở thành một trường đại nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sáu là, gắn kết chặt chẽ giữa trường đại học với địa phương sở tại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các quan khách trồng cây lưu niệm tại khuôn viên của Học viện
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các quan khách trồng cây lưu niệm tại khuôn viên của Học viện
Tổng Bí thư chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu
Tổng Bí thư chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu
Tổng Bí thư thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm do chính cán bộ, giảng viên và sinh viên của Học viện sản xuất
 Tổng Bí thư thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm do chính cán bộ, giảng viên và sinh viên của Học viện sản xuất

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ