Tỉnh Lâm Đồng có tân Bí thư tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Đồng chí Tô Huy Rứa trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Xuân Tiến . Ảnh: sggp.org.vn
Đồng chí Tô Huy Rứa trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Xuân Tiến . Ảnh: sggp.org.vn

Ngày 20/9, tại thành phố Đà Lạt, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Nguyễn Xuân Tiến làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2010-2015.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tô Huy Rứa biểu dương những kết quả đạt được của Lâm Đồng trong thời gian qua và chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đảm nhiệm cương vị mới; đánh giá cao sự thống nhất, đồng thuận của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trong việc đảm bảo ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương.

Đồng chí Tô Huy Rứa khẳng định, sự tín nhiệm của Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và Ban Bí thư Trung ương giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Xuân Tiến là rất đúng đắn. Đồng chí Tô Huy Rứa tin tưởng trên cơ sở đồng thuận cao từ trước đến nay, đồng chí tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng sẽ phát huy tốt ưu thế của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân và Đảng bộ tỉnh tin tưởng giao phó.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy thay đồng chí Huỳnh Đức Hòa đã chính thức nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-8 vừa qua. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến sinh năm 1958, từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (từ tháng 9-2011).

Theo TTXVN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.