Tiếp tục kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủy lợi phí tại Hải Phòng

GD&TĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình liên quan đến việc kiểm tra phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo; việc quản lý, sử dụng thủy lợi phí tại các xã Vĩnh Phong, Tam Cường thuộc huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình

Liên quan đến việc cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục kiểm tra, xác minh, giải quyết và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng giao UBND thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam làm rõ phản ánh của người dân liên quan đến quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ thủy lợi nội đồng từ ngân sách và kinh phí do người dân đóng góp ở các xã Vĩnh Phong, Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/2/2017.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...