Thừa Thiên – Huế tạm dừng vận chuyển hành khách tuyến Quảng Ninh, Hải Dương

GD&TĐ - Trước diễn biến phức tạp mới của dịch COVID-19, Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên - Huế đã có công văn yêu cầu tạm dừng vận chuyển khách từ Quảng Ninh, Hải Dương và ngược lại.

Thừa Thiên - Huế sẽ  tạm dừng vận tải khách từ Hải Dương và Quảng Ninh.
Thừa Thiên - Huế sẽ tạm dừng vận tải khách từ Hải Dương và Quảng Ninh.

Ngày 28/1, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa có công văn gửi các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải hành khách và các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe về việc tạm dừng vận tải khách từ Thừa Thiên - Huế đi Hải Dương, Quảng Ninh và ngược lại bắt đầu từ trưa ngày 28/1/2021.

Các trường hợp phương tiện đang trên đường về nơi đăng ký kinh doanh khi văn bản của Sở Giao thông Vận tải có hiệu lực, thì tiếp tục cho phương tiện di chuyển nhưng phải thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và chính quyền địa phương. 

Đồng thời yêu cầu Công ty Cổ phần Bến xe Huế chỉ cho phép phương tiện vận chuyển khách của các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh đang trên đường vào Huế thì tiếp tục hành trình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ