Thừa Thiên Huế: Lũ dâng cao, nhiều vùng trũng chìm trong biển nước

GD&TĐ - Mưa lớn trong những ngày qua khiến nhiều nơi tại Thừa Thiên Huế ngập lụt, nước lũ dâng cao hàng nghìn nhà dân chìm trong biển nước, nhiều nơi giao thông bị chia cắt...

Chuẩn bị lương thực để tiếp tế cho người dân.
Chuẩn bị lương thực để tiếp tế cho người dân.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa Bắc của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Nam Trung Bộ kết hợp với trường gió Đông nên tại Thừa Thiên Huế đã có mưa rất to trên diện rộng.

Mưa lớn liên tục cộng với việc các hồ thủy điện và thủy lợi tiến hành xả lũ điều phối nước về hạ lưu khiến nhiều vùng trũng ở ngoại ô và trung tâm TP Huế ngập trong biển nước.

TP. Huế ngập trong nước lũ
TP. Huế ngập trong nước lũ

Nhiều hộ dân ở những vùng trũng phải sống chung với nước lũ trong điều kiện thiếu lương thực, thực phẩm. Chính quyền tỉnh Thừa - Thiên – Huế đã kêu gọi các nguồn hỗ trợ để sớm cung cấp nhu yếu phẩm đến với người dân.

Ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, ở những vùng ngoại ô thành phố có những điểm nước ngập sâu hơn 1m khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề đi lại.

“Có những phường người dân phải dùng ghe thuyền để di chuyển, thậm chí có những nơi bị cô lập, người dân không thể ra đường” - ông Minh nói.

Các biển cảnh báo người dân, phương tiện đi lại tại Thừa Thiên Huế.
Các biển cảnh báo người dân, phương tiện đi lại tại Thừa Thiên Huế.

Không để người dân bị thiếu đói trong những ngày ngập lụt, UBND tỉnh Thừa - Thiên – Huế đã lên phương án yêu cầu UBND TP Huế vận động kêu gọi các nguồn để phân phát lương thực cho người dân vùng ngập lụt.

Ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch UBND TP Huế đã kêu gọi được hơn 3000 suất quà bao gồm sữa, bánh mỳ và nước uống… để phân phát đến người dân các phường ở TP  Huế và một số vùng trũng ở những huyện, thị lân cận như Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà….

Chiều ngày 11/10, tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ ở UBND phường Phú Thuận, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa - Thiên – Huế đã trực tiếp đến hỏi thăm tình hình ngập lụt của các hộ dân.

Tại đây, ông Thọ đã trực tiếp cùng các lực lượng công an, dân quân… bóc sữa, chia bánh mỳ vào cái bì ni lông gửi đến người dân vùng lũ.

Nhiều con đường ở TP Huế bị ngập
Nhiều con đường ở TP Huế bị ngập

Cũng theo ông Thọ, trong những ngày tới nhiều khả năng mưa lớn sẽ còn tiếp tục, lượng nước từ các hồ thủy điện và thủy lợi vẫn còn tiếp tục đổ về hạ lưu. Vì vậy chính quyền các địa phương cần lên phương án đảm bảo an toàn cho người dân ở những nơi ngập úng. Đặc biệt phải có phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân khi có tín hiệu cần trợ giúp.

Đến nay tỉnh Thừa - Thiên - Huế đã có gần 60.000 nhà bị ngập từ 0,3m đến 2 mét. Trong đó, nặng nhất là 2 huyện Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà... Đáng chú ý hơn, nơi mức lũ được xác lập chạm mốc lịch sử năm 1999 khiến hàng chục ngàn ngôi nhà chìm trong biển nước.

Lực lượng vũ trang như công an, quân đội kịp thời có mặt hỗ trợ chính quyền các địa phương chuyển lương thực, thuốc men... cho dân bị kẹt trong lũ.

Đến cuối giờ chiều ngày 11/10, lượng mưa tại Thừa Thiên Huế vẫn ở mức rất cao, nhiều vùng trũng ở trung tâm TP Huế vẫn đang chìm trong biển nước, giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hình ảnh giả mạo salon ô tô trên Facebook để lừa đảo.

Lập salon ô tô 'ma' để lừa đảo

GD&TĐ - Hoàng Văn Cương và Nguyễn Anh Văn tạo dựng salon ô tô 'ma', sau đó đăng thông tin giả bán xe để chiếm đoạt tiền đặt cọc.