Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc: Tăng cường an ninh những điểm thi quá gần khu dân cư

GD&TĐ - Làm việc với Ban Chỉ đạo thi TPHCM (ngày 25/6), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia 2019 lưu ý Ban Chỉ đạo thi TPHCM cần thận trọng trước các khu vực nhà dân lân cận, cũng như tầm nhìn, quan sát mà camera lẻ ngoài có thể zoom, nhìn thấy, đề phòng lộ lọt những thông tin thuộc dạng kín, mật của kỳ thi.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tới động viên thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (quận 1, TPHCM)
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tới động viên thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (quận 1, TPHCM)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cùng đoàn công tác đã thị sát tại điểm thi: Trường THPT Trưng Vương, THPT Marie Curie, THPT Nguyễn Thị Minh Khai và làm việc với Ban Chỉ đạo thi Cụm thi TPHCM. Tại các điểm thi, Thứ trưởng đã thị sát phòng hội đồng, kiểm tra phòng thi, công tác giám thị, xem tình hình tổ chức môn thi đầu tiên. Đặc biệt, Thứ trưởng theo dõi cách đánh số báo danh, thủ tục gọi thí sinh vào phòng thi, phát đề thi…

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thi TPHCM, Kỳ thi THPT quốc gia năm nay có gần 71.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 111 điểm thi là các trường THCS, THPT, đa số đều có gắn camera. Trong đó 62.620 thí sinh là học sinh các trường THPT, 8.420 thí sinh là học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.