Thời tiết 14/12: Nam Bộ nắng nóng, Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm

GD&TĐ - Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/12, Thủ đô Hà Nội nhiệt độ trong khoảng 16-24 độ. Sáng sớm và đêm trời vẫn còn rét. Trong khi đó Nam Bộ nắng nóng. 

Hà Nội lạnh về đêm và sáng sớm (Ảnh minh họa)
Hà Nội lạnh về đêm và sáng sớm (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/12

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Sáng sớm và đêm trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi 12 - 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19 độ; phía Nam có nơi 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Sáng và đêm trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất  21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất  27-30 độ; phía Nam có nơi trên 30 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 16- 19 độ, có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).