Thêm nhiều cơ hội cải thiện quyền lợi lao động nữ

GD&TĐ - Hôm nay (27/11), Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị giới thiệu, triển khai Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 1/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về chính sách đối với lao động nữ. 

Thêm nhiều cơ hội cải thiện quyền lợi lao động nữ

Với quan điểm tăng cường hơn nữa trách nhiệm của Nhà nước, cụ thể là trách nhiệm trực tiếp thông qua việc tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ và gián tiếp thông qua các chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động thực hiện các chính sách đối với lao động nữ, nội dung cơ bản của nghị định 85/2015/NĐ-CP gồm 3 chương 13 điều với các nội dung về: 

Quyền lợi cụ thể về quyền bình đẳng của lao động nữ; cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ; Thúc đẩy cơ chế đối thoại, thương lượng thông qua các quy định khuyến khích thỏa thuận về quyền chăm sóc sức khỏe, quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai, hỗ trợ chi phí gửi trẻ, lớp mẫu giáo cho lao động nữ.

Đại diện tổ chức UNICEF đánh giá: Thông qua nghị quyết 85/2015/N Đ-CP, Chính phủ Việt Nam đã khẳng định cam kết thực hiện Công ước quốc tế về quyền trẻ em. 

Khi Nghị định này đi vào thực hiện sẽ mang lại nhiều cơ hội quan trọng nhằm cải thiện quyền lợi cho lao động nữ, thông qua những nguyên tắc đảm bảo hài hòa quyền lợi lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...
Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.