Thanh Hóa: Vùng biên Quan Sơn tăng cường phòng, chống dịch trước ngày bầu cử

GD&TĐ - Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, huyện vùng cao, biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) đang tập trung cao độ việc phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử sắp tới.

Ông Hà Xuân Khanh - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Phó Chủ Ủy Ban bầu cử huyện Quan Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Trung Tiến (Quan Sơn).
Ông Hà Xuân Khanh - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Phó Chủ Ủy Ban bầu cử huyện Quan Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Trung Tiến (Quan Sơn).

Tài kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026), huyện vùng cao biên giới Quan Sơn được giới thiệu ứng cử để bầu 30 đại biểu HĐND cấp huyện và 241 đại biểu đại biểu HĐND cấp xã.

Ông Vũ Văn Đạt - Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử huyện Quan Sơn, cho biết: Đến thời điểm này, huyện đã hoàn thành việc tổ chức các hội nghị hiệp thương, đảm bảo đúng Luật và tiến độ thời gian quy định.

Ông Vi Văn Thạnh (người mở sổ) - Chủ tịch UBND xã Tam Lư (Quan Sơn) đang phổ biến Luật Bầu cử cho một số cử tri tại nhà văn hóa bản Hậu, xã Tam Lư.
Ông Vi Văn Thạnh (người mở sổ) - Chủ tịch UBND xã Tam Lư (Quan Sơn) đang phổ biến Luật Bầu cử cho một số cử tri tại nhà văn hóa bản Hậu, xã Tam Lư.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, đã lập danh sách người đủ điều kiện ứng cử, đảm bảo chất lượng, cơ cấu theo quy định.

Công tác tuyên truyền tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên hệ thống phát thanh cơ sở vẫn đang được tiếp tục tại cơ sở. Công tác niêm yết tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên tại các điểm bỏ phiếu đã hoàn tất.

Cán bộ Y tế xã Tam Lư đang kiểm tra thân nhiệt và cung cấp dung dịch sát khuẩn cho cử tri đến xem danh sách đại biểu được niêm yết tại nhà văn hóa bản Hậu.
Cán bộ Y tế xã Tam Lư đang kiểm tra thân nhiệt và cung cấp dung dịch sát khuẩn cho cử tri đến xem danh sách đại biểu được niêm yết tại nhà văn hóa bản Hậu.

Cũng theo ông Đạt, đến ngày 28/4, Ủy ban bầu cử (UBBC) cấp huyện và các xã, thị trấn đã hoàn thành việc lập, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã theo từng đơn vị bầu cử theo đúng Luật định.

Tại kỳ bầu cử lần này, huyện Quan Sơn tổ chức thành 94 khu vực bỏ phiếu. Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 300 đến 4.000 cử tri. Tổng số cử tri toàn huyện là 27.596 người.

Lực lượng Y tế phun hóa chất khử khuẩn tại điểm bầu cử (nhà văn hóa bản Hậu, xã Tam Lư, Quan Sơn).
Lực lượng Y tế phun hóa chất khử khuẩn tại điểm bầu cử (nhà văn hóa bản Hậu, xã Tam Lư, Quan Sơn).

Hiện, UBBC cấp huyện và cấp xã đã lập danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị. Đồng thời, công bố danh sách chính thức những người ứng cử trước ngày 28/4/2021.

Danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị kèm theo tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên đã được niêm yết đồng loạt vào ngày 2/5/2021 trên toàn huyện.

Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục. Tập trung thông tin, tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ... bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Tại mỗi điểm bỏ phiếu, huyện Quan Sơn sẽ bố trí lực lượng Y tế, khẩu trang dự phòng, dung dịch sát khuẩn để phục vụ cử tri.
Tại mỗi điểm bỏ phiếu, huyện Quan Sơn sẽ bố trí lực lượng Y tế, khẩu trang dự phòng, dung dịch sát khuẩn để phục vụ cử tri.

Tổ chức tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị của huyện và xã, xây dựng các cụm Pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu tại trục đường trung tâm, cụm xã, triển khai công tác bầu cử.

Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, trang thông tin điện tử của huyện và xã. Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Cử tri đeo khẩu trang phòng dịch đến xem danh sách đại biểu được niêm yết tại điểm bầu cử.
Cử tri đeo khẩu trang phòng dịch đến xem danh sách đại biểu được niêm yết tại điểm bầu cử.

Cũng theo ông Đạt, để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng Luật định, huyện Quan Sơn đang tập trung phương án phòng chống Covid-19 ở mức độ cao nhất.

Do đó, UBBC huyện Quan Sơn đã yêu cầu Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi tình hìn diễn biến dịch bệnh Covid -19.

Chuẩn bị hòm phiếu.
Chuẩn bị hòm phiếu.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch. Chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Hiện nay trên địa bàn huyện có khu cách ly tại cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, UBBC  huyện đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các cử tri ở khu cách ly. Nắm bắt số lượng người từ ngày 2 - 22/5. Có phương án cụ thể, để đảm bảo an toàn cho các cử tri được tham gia bỏ phiếu theo qui định.

Huyện Quan Sơn sử dụng Phòng khám Đa khoa, khu vực Na Mèo để làm nơi cách ly tập trung. Đồng thời, sẽ bố trí hòm phiếu để những cử tri đang cách ly ở đây tham gia bỏ phiếu.
Huyện Quan Sơn sử dụng Phòng khám Đa khoa, khu vực Na Mèo để làm nơi cách ly tập trung. Đồng thời, sẽ bố trí hòm phiếu để những cử tri đang cách ly ở đây tham gia bỏ phiếu.

“Huyện Quan Sơn đã bố trí dung dịch sát khuẩn, khẩu trang dự phòng để cấp cho những cử tri đi bỏ phiếu mà quên đeo khẩu trang. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo ngành Y tế và lực lượng chức năng sẽ thực hiện phun hóa chất khử khuẩn tại các điểm bỏ phiếu, để phòng chống dịch bênh.

Đồng thời, quán triệt đến 94 điểm bỏ phiếu trong huyện, phải thực hiện nghiêm việc sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách đối với cử tri đi bỏ phiếu”, ông Đạt thông tin thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ