Thanh Hóa: Sạt lở đường - 5 người thương vong

GD&TĐ - Một vụ sạt lở đường vừa xảy ra lúc rạng sáng nay (4/7) tại huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), khiến ít nhất 2 người chết, 3 người bị thương.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết; khoảng 3h10’ sáng nay, xảy ra một vụ sạt lở mặt đường 513, tại đầu cầu Yên Hòa thuộc địa phận xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, khiến 5 người đang di chuyển trên 3 xe máy bị mắc kẹt.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy, 2 xe CNCH, 2 xuồng máy cùng 50 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân.

Lãnh đạo Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc tại hiện trường.
Lãnh đạo Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc tại hiện trường.  

Lực lượng chức năng đã phát hiện và cứu được 3 nạn nhân, đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Đồng thời, xác định được vị trí 2 thi thể nạn nhân còn lại bị khối nhựa mặt đường và đất đá đè lên mắc kẹt, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng, triển khai đội hình  khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, đưa 2 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đất đá.

Lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai phương án cứu nạn cứu hộ tại hiện trường
Lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai phương án cứu nạn cứu hộ tại hiện trường 

Danh tính hai nạn nhân đã tử vong được xác định, gồm: Ông Nguyễn Như Thắng, (SN 1973), trú tại xã Hải Thượng, bà Nguyễn Thị Tâm, (SN 1973), trú tại xã Hải Thượng, Tĩnh Gia. Ba nạn nhân bị thương, gồm: Ông Đặng Bá Hậu, (SN 1966), trú tại xã Hải Hà, ông Nguyễn Bá Khải, (SN 1966), trú tại xã Nghi Sơn và  bà Nguyễn Thị Bảy, (SN1970), trú tại xã Nghi Sơn, Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Đến 7h sáng cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.

Hiện nay, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ