Thanh Hóa: Một trẻ mầm non bị bỏ quên trong nhà vệ sinh ở trường

GD&TĐ - Trong lúc trả trẻ, cô giáo chủ nhiệm sơ suất không kiểm soát hết, khiến một bé 4 tuổi bị bỏ quên trong nhà vệ sinh. Khoảng 1 giờ sau đó, gia đình và nhà trường đã tìm thấy bé.

Trường Mầm non Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).
Trường Mầm non Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Thông tin về một bé 4 tuổi học ở trường Mầm non xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) bị bỏ quên trong nhà vệ sinh, được bà Chung Thị Đài – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hậu Lộc xác nhận với Báo GD&TĐ là đúng.

Theo bà Đài cho hay, chiều ngày 28/10 vừa qua, sau giờ trả trẻ, cô giáo chủ nhiệm một lớp mầm non đã sơ suất bỏ quên cháu L. trong nhà vệ sinh.

Trước đó, đến giờ trả trẻ, do cháu L. vào nhà vệ sinh, vô tình khóa cửa nhà vệ sinh sập lại. Khi phụ huynh đến đón con được cô giáo chủ nhiệm trả lời là cháu L. đã có người đón về rồi.

Về nhà gia đình vẫn không thấy con đâu mới nháo nhác đi tìm. Tiếp tục gọi cho cô giáo, thì cô vẫn khẳng định cháu đã được trả về trước đó.

Gia đình đã báo cáo công an xã và đến trường tìm kiếm. Khi mở cửa phòng học ra mọi người nghe tiếng khóc của cháu L. bên trong nhà vệ sinh.

Bà Nguyễn Thị Lan (trái) - Hiệu trưởng nhà trường lý giải việc một cháu bé bị quên trong nhà vệ sinh của trường.
Bà Nguyễn Thị Lan (trái) - Hiệu trưởng nhà trường lý giải việc một cháu bé bị quên trong nhà vệ sinh của trường.

Theo bà Nguyễn Thị Lan - Hiệu trưởng trường Mầm non Tiến Lộc, sau khi sự việc xảy ra, giáo viên chủ nhiệm cũng đã nhận trách nhiệm là do sơ suất, nên không kiểm soát hết trẻ. Về phía gia đình cháu bé, cũng đã thông cảm cho giáo viên và nhà trường.

Theo lý giải của bà Lan, thời điểm trả trẻ cũng có cháu tên L. nên khi giao nhận trẻ, cô giáo bị nhầm lẫn là đã trả cháu cho phụ huynh rồi.

Cũng theo bà Lan, khi tìm thấy cháu L. trong nhà vệ sinh, sức khỏe của cháu bẫn bình thường, không khóc, không bị hoảng loạn tinh thân hay sang chấn tâm lý.

Theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hậu Lộc Chung Thị Đài, sau khi nắm được thông tin, Phòng đã yêu cầu nhà trường báo cáo sự việc bằng văn bản về Phòng. Đồng thời, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp học đó phải làm bản tường trình, để có căn cứ xử lý theo quy định.

“Khi có văn bản báo cáo của nhà và bản tường trình của giáo viên, Phòng GD&ĐT sẽ căn cứ vào đó để báo cáo lên cấp trên và có hướng xử lý”, bà Đài nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ