Thanh Hóa: Giả là sinh viên để cướp xe ôm

GD&TĐ - Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ hai đối tượng chuyên giả là sinh viên thuê người đi xe ôm chở đến nơi vắng người rồi lợi dụng cướp xe.

 2 đối tượng Lê Văn Hùng (áo đen), Mạch Văn Trung và các tang vật thu được. Ảnh do Công an Thanh Hóa cung cấp.
2 đối tượng Lê Văn Hùng (áo đen), Mạch Văn Trung và các tang vật thu được. Ảnh do Công an Thanh Hóa cung cấp.

 Công an Thanh Hóa cho biết: Tính từ tháng 1/2015 đến nay, trên địa bàn TP Thanh Hóa liên tiếp xảy ra 4 vụ cướp xe ôm với thủ đoạn hết sức manh động, gây tâm lý hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình ANTT. 

Thủ đoạn của bọn tội phạm là thường đi 2 người, giả là sinh viên và thuê những người lái xe ôm có xe máy đắt tiền, yêu cầu họ chở đến các khu vực vắng người rồi bất ngờ dùng dây xích siết cổ nạn nhân, đẩy họ xuống ruộng và cướp xe ôm. 

Điển hình là ngày 29/1, anh Nguyễn Bá Hùng (SN 1951, ở phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa) đã bị 2 đối tượng thuê xe ôm chở từ Trường Đại học Hồng Đức (phường Đông Sơn) đến khu vực đại lộ Võ Nguyên Giáp dùng dây xích siết cổ, đẩy vào lề đường và cướp 1 xe máy Future BKS: 36B2 -133.55 cùng giấy tờ xe. 

Cũng với thủ đoạn tương tự, từ ngày 15/2 đến 13/3 các đối tượng này đã gây ra 3 vụ cướp xe ôm khác trên địa bàn TP Thanh Hóa. 

Ngày 22/3/2015, Công an Thành phố Thanh Hóa đã xác minh, làm rõ và bắt khẩn cấp 2 đối tượng: Lê Văn Hùng (SN 1991) và Mạch Văn Trung (SN 1996) đều ở huyện Nông Cống là thủ phạm đã gây ra 4 vụ án cướp xe ôm nói trên.

Tại cơ quan công an hai đối tượng trên khai nhận: Do nghiện cờ bạc, lô đề và nợ nần khá nhiều nên 2 đôi tượng nói trên đã giả sinh viên đi thuê xe ôm để cướp tài sản. Sau khi cướp xe máy, các đối tượng trên đã mang ra tỉnh ngoài tiêu thụ.

Hiện nay, Công an Thành phố Thanh Hóa đã thu hồi được 4 chiếc xe máy nói trên để trao trả cho những người bị hại và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.