Thái Nguyên chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19

GD&TĐ - Chiều 15/2, tại hội nghị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sau Tết Nguyên đán. Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn chưa ghi nhận có trường hợp nào nhiễm Covid-19.

Hội nghị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021.
Hội nghị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021.

Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực tuy nhiên, tỉnh Thái Nguyên vẫn đang thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Địa phương vẫn duy trì tốt 28 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ, tuyến đường từ các tỉnh, thành phố lân cận vào địa bàn tỉnh, các huyện, thành thị trong tỉnh, 2.609 tổ công tác tự quản tại các xóm, tổ dân phố trong tỉnh tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan chức năng thực hiện quy trình, rà soát, truy vết, cách ly… theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế.

Thực hiện công tác rà soát, cách ly các trường hợp nghi nhiễm, đến nay, toàn tỉnh có 94 trường hợp F1, trong đó có 88 trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế với 3 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với Covid-19 và đang tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, còn 4 trường hợp hiện đang thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung trong tỉnh gồm TP Thái Nguyên và huyện Định Hóa.

Tính từ ngày 28-1 đến nay, tỉnh Thái Nguyên có 2.048 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm đối với người nghi nhiễm Covid-19, trong đó có 2.036/2.048 trường hợp cho kết quả âm tính với dịch bệnh Covid-19, còn lại 12 mẫu chưa có kết quả.

Để giữ vững thành quả quan trọng về phòng, chống dịch đã đạt được lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu chính quyền các địa phương cùng các sở ngành cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, vào cuộc quyết liệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm tốt công tác rà soát. Không hoạt động gặp mặt đầu xuân và hạn chế tập trung đông người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.