Thái Bình lên tiếng về sự việc nhiều người từ Hà Nội cố tình về quê phải ăn ngủ trên cầu

GD&TĐ - Tỉnh Thái Bình đã lên tiếng trước việc nhiều người dân từ Hà Nội cố tình di chuyển về địa phương dẫn đến tình trạng phải ăn ngủ ngay trên cầu do không được vào tỉnh theo quy định.

Những người dân từ Hà Nội về nhưng không được vào tỉnh Thái Bình theo quy định che bạt, trú ngụ ngay tại lan đường dành cho xe thô sơ tại khu vực cầu Triều Dương.
Những người dân từ Hà Nội về nhưng không được vào tỉnh Thái Bình theo quy định che bạt, trú ngụ ngay tại lan đường dành cho xe thô sơ tại khu vực cầu Triều Dương.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh ghi lại cảnh người dân của tỉnh Thái Bình di chuyển từ vùng có dịch về không được vào tỉnh dẫn đến tình trạng phải che bạt, ăn ngủ tại cầu Triều Dương (nối thái Bình và Hưng Yên) gây xôn xao dư luận.

Thông qua những hình ảnh được chia sẻ có thể thấy, những người dân bị “mắc kẹt” tại cầu Triều Dương có cả những người già và trẻ em. Do không thể vào tỉnh nên những người này phải che bạt, trú ngụ ngay tại làn đường dành cho xe thô sơ tại khu vực cầu Triều Dương.

Được biết, những người dân này đều từ Hà Nội về tỉnh Thái Bình như không được vào tỉnh cũng như không thể quay lại Hà Nội nên dẫn đến tình trạng trên. Những hình ảnh và thông tin sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Liên quan đến sự việc, tối ngày 30/8, trao đổi với PV, ông Hà Tiến Thăng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình cho biết tỉnh đã nắm được nội dung thông tin trên và đã có phương án hợp tình, hợp lý để giải quyết.

Theo ông Thăng, những người dân “mắc kẹt” tại cầu Triều Dương ai ở huyện nào đã được đón về huyện đó và thực hiện cách ly theo dõi chặt chẽ theo quy định.

Vị Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình thông tin thêm, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ 12h ngày 6/8, UBND tỉnh Thái Bình đã có thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ không tiếp nhận công dân từ vùng có dịch đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 về địa phương nhằm kiểm soát nguy cơ dịch xâm nhập vào tỉnh đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh, tránh quá tải cho công tác điều trị.

“Thái Bình là một tỉnh nhỏ, đất chật người đông, để giữ được thành quả chống dịch Covid-19 như thời điểm hiện tại cần sự cố gắng, chung tay nỗ lực và vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền.

Tỉnh Thái Bình đã thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ với phương châm “ai ở đâu ở yên đấy”. Những người dân ở vùng dịch cũng nên hiểu và thông cảm với chính quyền tỉnh nhà, không nên tự ý di chuyển về tỉnh dẫn đến những sự việc như trên”, ông Thăng cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ