Tàu hỏa đâm ô tô bay xuống ao, 2 người nhập viện

Do không chú ý quan sát, tài xế điều khiển xe taxi đi qua đường ngang thuộc tỉnh lộ 394 cắt đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua thôn Phú An (xã Cao An, Cẩm Giàng, Hải Dương) đã gặp tai nạn khiến hai người trên xe taxi bị thương nặng.

Tàu hỏa đâm ô tô bay xuống ao, 2 người nhập viện
Tàu hỏa đâm ô tô bay xuống ao, 2 người nhập viện  ảnh 1

Ông Nguyễn Đức Lợi - Chủ tịch UBND xã Cao An - cho biết: "Vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra vào lúc 4 giờ chiều 3/8, tại Km 48+400 đường sắt Hà Nội - Hải Phòng giao cắt với tỉnh lộ 394. Tại đây có hệ thống đèn chuông báo tự động, nhưng không hiểu vì sao lái xe không chấp hành".

"Được biết, trước khi xe taxi bị tàu hỏa đâm có một xe tải qua trước an toàn. Lúc đó có chuông báo động và đèn tín hiệu có tàu qua nhưng tài xế vẫn cố tình lái xe qua nên xảy ra tai nạn. Sau cú đâm mạnh, hành khách ngồi ghế sau bị thương nặng, lái xe bị thương nhẹ hơn" - Ông Lợi cho biết thêm.

Theo đó, chiếc taxi mang biển kiểm soát 34A-019.06 do anh Đỗ Đức Nhiên - Sinh năm 1973), trú tại xã Phạm Trấn (Gia Lộc, Hải Dương) điều khiển, chở anh Nguyễn Viết Bằng - SN 1989, trú tại xã Đoàn Tùng (Thanh Miện) khi đi qua đoạn ngã tư trên đã bị tàu khách LP8 đâm vào.

Tại hiện trường, xe taxi nằm lật ngửa dưới ao nước của người dân, bị hư hỏng nhiều chỗ. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Cẩm Giàng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Trước đó, cũng tại huyện Cẩm Giàng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hoa - SN 1962, trú tại thôn Hoàng Đường (thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương) bị xe buýt mất lái đâm tử vong vào hồi 14 giờ 30 ngày 2/8, tại Km 44+800 quốc lộ 5 đoạn qua thị trấn Lai Cách.

Theo laodong.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ