Tàu cá bị đâm chìm khi vào bờ tránh bão, khẩn trương tìm kiếm 2 ngư dân mất tích

GD&TĐ - Trên đường vào bờ tránh bão, một tàu cá của Bình Định bị một tàu hàng đâm chìm. Hiện lực lượng chức năng đã cứu được 1 người, hiện đơn vị chức năng đang huy động khẩn trương tìm kiếm 2 ngư dân mất tích.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tối 23/9, tàu cá BĐ 91549TS trên đường vào cảng Đề Ghi (Bình Định) bị tàu hàng Thái An đâm chìm lúc 19 giờ 15 phút, trên tàu có 3 ngư dân, đã cứu được 1 ngư dân.

Hiện các đơn vị chức năng đang huy động 4 tàu cá và 3 tàu hàng tổ chức tìm kiếm 2 ngư dân còn lại.

Tại cuộc họp ứng phó với hoàn lưu sau bão số 6 diễn ra sáng 24/9 tại Hà Nội, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Xuân Thành chỉ đạo, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, tỉnh Bình Định và các tàu hoạt động trên khu vực tàu BĐ 91549TS bị chìm, khẩn trương tìm kiếm 2 ngư dân bị mất tích sau khi sự cố tàu BĐ 91549TS bị đâm chìm tối 23/9.

Hoàn lưu bão gây mưa to ở Bắc Trung Bộ, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, do vậy các bộ, ngành liên quan và các địa phương tập trung theo dõi sát diễn biến mưa lũ sau bão, thông báo kịp thời đến người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh theo chỉ đạo tại Công điện số 12/CĐ-TW ngày 23/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Cùng với đó, Bộ Công Thương, Tổng cục Thủy lợi phối hợp với các địa phương và chủ hồ chứa theo dõi chặt chẽ lưu lượng đến các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu, hồ chứa đầy nước để chủ động vận hành điều tiết và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Các tỉnh, thành phố rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng thấp trũng; sẵn sàng triển khai phương án di dời dân đảm bảo an toàn về người và tài sản, đồng thời đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19; duy trì lực lượng cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu, xử lý khi có yêu cầu; tổ chức trực ban phòng, chống thiên tai 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 6) sau tiếp tục suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào nên ngày 24/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 150mm.

Ngày 24-25/9, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...