Tập trung nguồn lực giúp Quảng Bình vượt qua thiên tai

GD&TĐ -  Tối ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến kiểm tra và có buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình về tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 10. 

Cổng chào tại Tp. Đồng Hới đổ sập khi bão đi qua
Cổng chào tại Tp. Đồng Hới đổ sập khi bão đi qua

Tại đây Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Bình tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả của cơn bão để lại đồng thời Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ban ngành chung tay giúp Quảng Bình vượt qua khó khăn.

Ngày 15/9, bão số 10 đã đổ bộ vào Quảng Bình làm cho tỉnh này chịu thiệt hại nặng nề khi có 02 người chết; 14 người bị thương; gần 50.000 ngôi nhà bị tốc mái; 1.500 nhà bị ngập; 15.000 ha rừng trồng, 6.000 ha cây lâu năm bị gãy đổ, trong đó có 3.000 ha cao su; nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng nặng.

Ngoài ra, hệ thống điện lưới của tỉnh mất trên diện rộng, mạng viễn thông gián đoạn. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Có thể khẳng định rằng, nhờ sự chủ động của địa phương khi thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” và phòng, chống bão, chèn chống nhà cửa của người dân nên thiệt hại được hạn chế so với cấp độ của bão.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh đã tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả bão lụt, cứu chữa người bị thương, đồng thời huy động lực lượng khẩn trương dọn dẹp đường phố, đảm bảo giao thông thông suất trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, trục giao thông chính trên địa bàn...

Sau chuyến kiểm tra thực tế khi cơn bão vừa đi qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, động viên bà con nhân dân cố gắng khắc phục hoàn cảnh hiện tại vượt qua khó khăn để sớm ổn định cuộc sống sau bão.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Bình cùng với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, công an, tổ chức đoàn thể cần đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường, không để rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, đói khát, giúp dân khẩn trương dựng lại nhà cửa bị sập, tốc mái, hư hỏng; bảo đảm vệ sinh môi trường ngay sau bão.Đồng thời yêu cầu tỉnh Quảng Bình cần sớm chỉ đạo khôi phục hệ thống giao thông nông thôn, miền núi có khả năng bị sạt lở.

Bộ Công Thương cần chỉ đạo ngành Điện lực sớm khắc phục sự cố điện và đưa hệ thống điện trở lại hoạt động bình thường cho 02 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, các địa phương khác, ngay sau bão, chỉ đạo kiểm tra, vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du;

Bộ Giao thông - Vận tải chỉ đạo khắc phục nhanh sự cố trên tuyến giao thông; Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự cho người dân, tránh tình hình phức tạp xảy ra.

Ngành Y tế bảo đảm cơ số thuốc cần thiết, tăng cường công tác phòng chống, không để xảy ra dịch bệnh sau bão.

Các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết để dự báo, thông báo kịp thời, có phương án sẵn sàng ứng phó.

Ngoài ra, cùng với việc khắc phục thiệt hại do bão, Thủ tướng nhấn mạnh việc khôi phục sản xuất, hệ thống cơ sở hạ tầng cần làm sớm, kịp thời, giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý cấp 3.000 tấn gạo hỗ trợ người dân; giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời giải quyết giống lúa, rau màu cho Quảng Bình để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất; đồng thời trình phương án xây dựng các công trình như khu neo đậu tàu thuyền và nghiên cứu trung tâm cứu hộ, cứu nạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ