Tăng cường các giải pháp ngăn ngừa lao động trẻ em

Tăng cường các giải pháp ngăn ngừa lao động trẻ em

Nguy cơ từ đại dịch

Một báo cáo mới đây của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và UNICEF cho thấy, đại dịch có thể khiến lao động trẻ em gia tăng sau 20 năm có những tiến bộ trong lĩnh vực này. Theo báo cáo "Covid-19 và lao động trẻ em: giai đoạn khủng hoảng - giai đoạn để hành động", số lượng lao động trẻ em trên thế giới đã giảm tới 94 triệu trẻ kể từ năm 2020. Tuy nhiên, thành quả đó đang bị lung lay dữ dội.

Theo ước tính, có hơn một triệu trẻ em từ 5-17 tuổi đang tham gia lao động trẻ em tại Việt Nam, hơn một nửa trong số đó đang làm những công việc lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Khi đại dịch ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình, những em này thậm chí còn có nguy cơ phải làm việc nhiều giờ hơn hoặc trong điều kiện tồi tệ hơn.

Tổng giám đốc ILO Guy Ryder cho rằng, hiện nay có nhiều trẻ em đối diện với cuộc khủng hoảng này và các em không được bảo vệ về y tế, dinh dưỡng, cuộc sống hàng ngày. "Đại dịch sẽ làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Chúng ta cần tăng cường hỗ trợ tài chính bền vững và cam kết chính trị. Mục tiêu về xóa bỏ lao động trẻ em chỉ đạt được khi đoàn kết quốc gia." - Ông Ryder đồng thời kêu gọi Chính phủ cùng các doanh nghiệp hãy cam kết thực hiện nghiêm các cam kết quốc tế để xóa bỏ lao động trẻ em.

Nhiều giải pháp ứng phó

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà, đại dịch Covid-19 đã tác động lớn đến sản xuất, kinh doanh và việc làm của người lao động, làm gia tăng tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm. Nhóm lao động có việc làm phi chính thức, lao động không có hợp đồng, lao động có thu nhập thấp, lao động người cao tuổi, phụ nữ, lao động di cư, nguy cơ lao động trẻ em là những nhóm dễ bị tổn thương dưới tác động của dịch bệnh.

Thực hiện những giải pháp ứng phó của Chính phủ hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn, người lao động bị giảm sâu thu nhập do dịch Covid-19 và sự đồng lòng của người dân trong công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, giữ vững an sinh xã hội. Kể từ ngày 23/4/2020, Việt Nam là một trong những quốc gia sớm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Đối với trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, Bộ Y tế xây dựng chiến dịch truyền thông để bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịch Covid-19 tại gia đình, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cách ly tập trung. Triển khai tuyên truyền các hướng dẫn trên mạng xã hội cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và bản thân trẻ em các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh trong thời gian nghỉ học tại gia đình. Đã phát hành hơn 50.000 tờ rơi tại gần 400 khu cách ly.

Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với ILO, UNICEF tổ chức tọa đàm "Covid-19: Bảo vệ trẻ em khỏi lao động trẻ em, khẩn cấp hơn bao giờ hết" và Chiến dịch truyền thông "Trái tim xanh" dưới hình thức Talk show được livestream trên trang fanpage, Truyền hình Vì trẻ em, bàn những tác động của Covid-19 đến lao động trẻ em, các giải pháp ứng phó để giảm thiểu tình trạng lao động trẻ em. Trên cơ sở đó tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn để giúp cán bộ bảo vệ trẻ em, nhân viên tư vấn Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.
Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.