Tăng cường 400 cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Bắc Ninh

GD&TĐ - Với 400 cán bộ, chiến sĩ, học viên sẽ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Ninh cho đến khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Ông Vương Quốc Tuấn (áo trắng) động viên các cán bộ, chiến sĩ Công an tăng cường phòng, chống dịch tại tỉnh.
Ông Vương Quốc Tuấn (áo trắng) động viên các cán bộ, chiến sĩ Công an tăng cường phòng, chống dịch tại tỉnh.

Sáng 28/5, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức tiếp nhận 400 cán bộ, chiến sĩ, học viên của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Học viện CSND tăng cường tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn dự.

Các cán bộ, chiến sĩ, học viên được phân công về Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) và Công an các huyện, thị xã, thành phố, trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch, các tổ tuần tra lưu động và phối hợp với lực lượng Công an địa phương đảm bảo tỉnh hình an ninh trật tự và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tại buổi tiếp nhận, ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh thông tin nhanh về tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nhấn mạnh rất cần lực lượng Công an phối hợp giám sát tại cổng ra vào nhà máy và các khu nhà trọ để đảm bảo an ninh trật tự.

Ông Vương Quốc Tuấn mong muốn, cán bộ, chiến sĩ về tăng cường, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Bắc Ninh phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm cao nhất, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Qua đó, góp phần cùng hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân.

Ngay sau buổi tiếp nhận, các cán bộ, chiến sĩ, học viên di chuyển về các địa phương nhận nhiệm vụ, tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ