Sự cố tràn dầu ra biển của tàu Thái Lan tại Vũng Áng: Vẫn chờ phương án xử lý

GD&TĐ - Tàu Nordana Sophie chở dầu cùng 18 thủy thủ đã gặp sự cố bị thủng mạn tàu, khiến dầu tràn ra ngoài. Hiện cơ quan chức năng đã dùng phao quây dầu và cử thợ lặn vào trong tàu lắp các ống dẫn, sử dụng máy bơm công suất lớn đưa số lượng dầu còn lại ra.

Tàu Nordana Sophie bị chìm trên khu vực biển Hà Tĩnh.
Tàu Nordana Sophie bị chìm trên khu vực biển Hà Tĩnh.

Chiều nay (30/11), trao đổi với PV Báo GD&TĐ, ông Trương Minh Tuấn - Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh cho biết, tàu Thái Lan gặp nạn trên khu vực biển Vũng Áng - Sơn Dương đã chìm hẳn, hiện đang triển khai các phương án để chống tràn dầu.

“Có hiện tượng tràn dầu ra ngoài, còn chưa xác định khối lượng dầu tràn ra ngoài. Phía cảng vụ đã mời trung tâm xử lý sự cố tràn dầu ở miền Bắc vào để kiểm tra và đưa ra phương án xử lý” – ông Tuấn nói.

Theo đó, chiều ngày 29/11, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT&TKCN đã tổ chức cuộc họp khẩn tại Cảng Vũng Áng.

Trước đó,  vào lúc 4h sáng ngày 28/11, tàu Nordana Sophia, quốc tịch Thái Lan (có trọng tải gần 9.000 tấn), trên tàu có 18 thuyền viên, đang trên đường từ Hồng Kông đến cảng Vũng Áng - Sơn Dương (Hà Tĩnh) để nhận hàng.

Khi cách mũi Ròn khoảng 2km và cách cảng Vũng Áng - Sơn Dương khoảng 10km thì bất ngờ xảy ra sự cố bị thủng mạn tàu, nước tràn vào buồng máy nhanh khiến tàu bị nghiêng khoảng 25 độ, có nguy cơ bị chìm nên phát tín hiệu cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảng vụ Hà Tĩnh phối với lực lượng Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng điều động lực lượng, phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai biện pháp cứu hộ cứu nạn. Đến gần trưa cùng ngày, tất cả các thuyền viên trên tàu đã được đưa vào bờ an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ