Sơn La: Thiếu tá công an lập bàn thờ tại nơi chống dịch bái vọng cha qua đời

GD&TĐ - Đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch, Phó trưởng Công an huyện Phù Yên nhận được tin cha ruột qua đời vì bạo bệnh. Cơ quan chức năng đã lập bàn thờ tại nơi chống dịch để vị thiếu tá bái vọng người cha vừa qua đời.

Thiếu tá Dương Hoàng Dương nén nỗi đau bái vọng tiễn đưa cha từ nơi xa. Ảnh: Công an Sơn La.

Thiếu tá Dương Hoàng Dương nén nỗi đau bái vọng tiễn đưa cha từ nơi xa.  Ảnh: Công an Sơn La.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, ngày 24/8, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch Covid-19 tại khu vực bản Úm 1 (xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La), Thiếu tá Dương Hoàng Dương, Phó trưởng Công an huyện Phù Yên nhận được tin cha ruột ở quê nhà qua đời vì bạo bệnh.

Dù lòng rất mong được về chịu tang cha nhưng vì nhiệm vụ chống dịch, anh đành nén đau thương ở lại tiếp tục làm nhiệm vụ.

Nhằm sẻ chia sẻ nỗi đau mất mát người thân của đồng đội, Công an huyện Phù Yên đã giúp đồng chí Dương lập một bàn thờ bái vọng ngay tại đơn vị để anh và mọi người có thể thắp hương cho người quá cố. 

Lãnh đạo Công an huyện Phù Yên thắp hương kính viếng chia sẻ nỗi đau với gia đình đồng chí Thiếu tá Dương Hoàng Dương. Ảnh: Công an Sơn La.

Lãnh đạo Công an huyện Phù Yên thắp hương kính viếng chia sẻ nỗi đau với gia đình đồng chí Thiếu tá Dương Hoàng Dương. Ảnh: Công an Sơn La.

Được biết, Thiếu tá Dương Hoàng Dương là con út trong gia đình có 7 chị em ở tổ 14, phường Quyết Thắng (TP. Sơn La, tỉnh Sơn La).

Cha Thiếu tá Dương mắc bệnh nặng đã lâu, dù gia đình đã chuẩn bị tâm lý nhưng vị Phó trưởng Công an huyện Phù Yên không ngờ cha lại ra đi đột ngột như vậy.

Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La đã đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình Thiếu tá Dương Hoàng Dương tại quê nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.