Sinh viên Đà Nẵng sôi động với các chương trình kỷ niệm và sinh hoạt truyền thống

GD&TĐ - Tối 6/1, Hội Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm và sinh hoạt truyền thống chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2018). 

Lễ kỷ niệm và sinh hoạt truyền thống chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2018).
Lễ kỷ niệm và sinh hoạt truyền thống chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2018).

Đến dự có TS. Trần Hữu Phúc – Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, TS. Dương Minh Quân - Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Đà Nẵng, cùng gần 1.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên, đoàn viên nhà trường.

Tự hào ôn lại truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2018), Hội Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng Võ Văn Phú bày tỏ: Trong thời gian qua, cùng với học sinh-sinh viên cả nước, phong trào sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng không ngừng lớn mạnh, luôn cần cù, chăm chỉ, vượt khó trong học tập, nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào đoàn, hội.

Các phong trào “Sinh viên 5 tốt"", “Sinh viên tình nguyện"", “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh”... đã tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong xã hội, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhân tài của Đảng, Nhà nước và của trường Đại học Ngoại ngữ.

Các hình thức sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, giúp nhân dân chống bão lụt... đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia, vừa đóng góp vào nhiệm vụ chung, vừa thiết thực chăm lo lợi ích chính đáng của sinh viên.

Ghi nhận những thành tích, kết quả hoạt động của Hội sinh viên nhà trường, TS, Trần Hữu Phúc – Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) nhấn mạnh: Phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ tiếp bước trên con đường học tập, nghiên cứu khoa học và tình nguyện vì cộng đồng. Nhiều tấm gương sinh viên vượt khó học tập tốt, đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, được vinh danh tại những sân chơi, cuộc thi trí tuệ lớn của cả nước và quốc tế.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) tin tưởng rằng, bằng nghị lực, tài năng, sức mạnh và sự sáng tạo của mình, các thế hệ sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ hôm nay sẽ trưởng thành nhanh chóng, công tác Hội và phong trào sinh viên sẽ có bước phát triển mới, xứng đáng với tầm vóc của một tổ chức Hội lớn của ĐH Đà Nẵng cũng như của Thành phố Đà Nẵng.

Hội Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ sẽ đóng vai trò hạt nhân chính trị, vai trò nòng cốt trong phong trào sinh viên thành phố,là môi trường rèn luyện và trưởng thành của nhiều thế hệ sinh viên, là đội hậu bị tin cậy của Đảng.

Dịp này, Hội Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động sôi động chào mừng lễ kỷ niệm và sinh hoạt truyền thống chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. Qua đó, nhằm giáo dục các thế hệ thanh niên, sinh viên luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, hăng hái tiên phong trên mọi lĩnh vực và có nhiều cống hiến vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.