Sẽ họp báo liên quan đến việc “NXB Giáo dục Việt Nam chi thù lao cho cán bộ, chuyên viên Sở GD-ĐT“

GD&TĐ -Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của tập thể Thường trực UBND TP.HCM liên quan đến giải trình của Sở GD&ĐT TP về các bài báo liên quan đến Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam chi thù lao cho cán bộ, chuyên viên Sở.

Ảnh minh họa Internet
Ảnh minh họa Internet

Theo đó, ngày 13/12 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp với Thường trực UBND TP.HCM nghe báo cáo, giải trình của Sở GD&ĐT TP về vụ việc NXB Giáo dục Việt Nam chi thù lao cho cán bộ, chuyên viên Sở GD&ĐT TP.HCM . Tham dự cuộc họp có Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, Ngô Minh Châu cùng Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, lãnh đạo một số đơn vị, Sở GD&ĐT.

Sau khi nghe ý kiến các đơn vị dự họp, Thường trực UBND TP.HCM kết luận và chỉ đạo Sở GD&ĐT TP.HCM báo cáo, giải trình đầy đủ các nội dung liên quan NXB Giáo dục Việt Nam cho cán bộ, chuyên viên sở này.

Sở GD&ĐT TP làm việc với NXB Giáo dục Việt Nam xác định rõ các nôi dung báo chí phản ánh về vấn đề nêu trên, báo cáo Thường trực UBND TP.HCM, Thường trực Thành ủy.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT TP tổ chức họp báo thông tin đến cơ quan báo chí.

Trước đó, nhiều tờ báo đồng loạt đưa tin về danh sách của “Ban chỉ đạo tổ chức biên soạn SGK mới” nhận thù lao của NXB Giáo dục Việt Nam gồm 11 người của Sở GD-ĐT TP.HCM, trong đó có lãnh đạo Sở, trưởng, phó trưởng phòng GD tiểu học, trung học; chánh văn phòng, phó chánh văn phòng...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...