Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thi thể Chủ tịch huyện Phong Điền

GD&TĐ - Trong số 7 thi thể được tìm thấy tại khu vực sạt lở Tiểu khu 67 có thi thể của ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Xe cứu thương đưa thi thể ông Nguyễn Văn Bình về Bệnh viện Quân y 268.
Xe cứu thương đưa thi thể ông Nguyễn Văn Bình về Bệnh viện Quân y 268.

Vào lúc 15 giờ ngày 15/10, tại hiện trường Trạm kiểm lâm 67 nơi 13 cán bộ cứu hộ gặp nạn, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 7/13 thi thể nạn nhân mất tích trong đó có ông Nguyễn Văn Bình.

Đoàn xe cứu thương chở thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở thủy điện đã được đưa về Bệnh viện Quân y 268, khu vực bệnh viện đang được kiểm tra nghiêm ngặt, không cho bất cứ ai ra vào.

Trước đó, lực lượng chức năng đã khoanh vùng vị trí trọng điểm để tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, nỗ lực tranh thủ từng giờ, từng phút, chạy đua với thời gian tìm kiếm các nạn nhân tại vị trí nhà kiểm lâm ở Tiểu khu 67.

Các đơn vị đồng thời tiếp tục thông tuyến đến khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. 

Hiện tại, lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Tiểu khu 67 và Rào Trăng 3 một cách sớm nhất có thể đồng thời tổ chức khắc phục hệ thống giao thông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".