Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Nối lại tìm kiếm, cho người thân vào theo dõi

GD&TĐ - Sau khi bão số 9 đi qua, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục vào hiện trường vụ sạt lở ở thuỷ điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm những công nhân còn mất tích.

Hiện trường tìm kiếm các nạn nhân tại Rào Trăng 3.
Hiện trường tìm kiếm các nạn nhân tại Rào Trăng 3.

Ngày 29/10, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện nay các lực lượng Quân đội, Công an cùng nhiều đơn vị liên quan tiếp tục vào thủy điện Rào Trăng 3 để tham gia tìm kiếm 12 người còn mất tích.

Theo ông Định, do ảnh hưởng của bão số 9 nên dọc tuyến đường 71 dẫn vào thủy điện Rào Trăng 3 có nhiều cây cối gãy đổ và xuất hiện một số điểm sạt lở. Vì thế, sáng nay lực lượng các đơn vị đã sử dụng máy móc, phương tiện để cưa dọn cây cối gãy đổ, khắc phục sạt lở để thông tuyến vào thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm những công nhân đang còn mất tích.

"Ngày hôm nay, cơ quan chức năng đã thông báo cho thân nhân các gia đình gặp nạn, nếu họ muốn vào hiện trường cùng tham gia, giám sát hay theo dõi việc tìm kiếm thì ngày mai (30/10) sẽ cho họ cùng vào", ông Định nói.

Trước đó, vào ngày 27/10, do ảnh hưởng của bão số 9, khu vực này mưa lớn nên lực lượng chức năng rút nhân lực ra ngoài để đảm bảo an toàn. 

Đến thời điểm này lực lượng chức năng đã tìm được 5/17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 mất tích.

Như Báo GD&TĐ đã thông tin, vào ngày 12/10 lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được thông tin về việc sạt lở đất vùi lấp nhiều công nhân tại thủy điện Rào Trăng 3. Trưa cùng ngày đoàn công tác của Quân khu 4 và UBND tỉnh lên đường vào hiện trường thì không may gặp nạn, khiến 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ