Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Còn 3km nữa sẽ tiếp cận nơi 15 công nhân mất tích

GD&TĐ - Lực lượng chức năng đã thông tuyến đường 71 lên thủy điện Rào Trăng 4, còn 3km nữa sẽ thông với thủy điện Rào Trăng 3 nơi 15 công nhân đang mất tích.

Đã thông tuyến đường 71 lên Rào Răng 3.
Đã thông tuyến đường 71 lên Rào Răng 3.

Ngày 21/10, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, hiện đường từ Tiểu khu 67 lên Thủy điện Rào Trăng 4 (huyện Phong Điền) đã thông tuyến.

Đoạn từ thuỷ điện Rào Trăng 4 lên Thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền) đã thông khoảng 7km. Như vậy, còn khoảng 3km đường nữa (với 2 điểm sạt lở lớn, sập 1 phần đường nhựa) sẽ thông với thủy điện Rào Trăng 3, nơi 15 công nhân đang mất tích.

Trong ngày 20/10, mặc dù thời tiết mưa to nhưng các lực lượng đã rất nỗ lực thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ. Một mũi gần 100 người đi hướng thuỷ điện Hương Điền bằng đường thủy với 3 ca nô chuyên dụng, 1 đò máy, tiếp cận thuỷ điện Rào Trăng 4 vận chuyển hàng cứu trợ, lương thực thực phẩm, máy phát điện, trang thiết bị, xăng, dầu, cuốc xẻng... Đồng thời, đưa các trang thiết bị, phương tiện, nhất là đã kết nối hệ thống thông tin liên lạc.

Đến nay, Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã sử dụng nhiều trang thiết bị chuyên dụng hiện đại kết nối thông tin liên lạc từ bên ngoài vào hiện trường.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã điều động 7 xe, 9 lái xe hiện có để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn; trong đó 4 xe đang cơ động vào Thủy điện Rào Trăng 4. Một số xe đang nằm rải rác trên tuyến đường 71 để thi công gia cố một số điểm sạt lở trở lại do trận mưa trong các ngày qua. Một số xe đã được bố trí tập kết bên ngoài xã Phong Xuân (huyện Phong Điền), sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại thuỷ điện Rào Trăng 3 sau khi thông tuyến.

Tại tuyến đường 71, lực lượng giao thông và công binh tiếp tục khẩn trương thực hiện thông tuyến. Tuy nhiên, do trời mưa nên công tác thi công diễn ra khó khăn. Các lực lượng đã tiến hành mở một đường mới để tiện tiếp nhận hàng hóa, vật chất theo đường thủy từ dưới bến lên đường 71. Dự kiến, đường mới này sẽ được thông vào ngày 21/10.

Tại cuộc họp tối ngày 20/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ chỉ đạo các lực lượng cần tranh thủ từng giờ, từng ngày, huy động thêm lực lượng, phương tiện, vật tư để thông tuyến đường 71 vào thuỷ điện Rào Trăng 3; tranh thủ thời tiết thuận lợi từ ngày 21-24/10; quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, cùng với sự hỗ trợ của Quân Khu 4, các lực lượng chức năng phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân để đẩy nhanh công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích; phấn đấu 2 ngày tới sẽ thông tuyến đường 71 vào Rào Trăng 3 để đẩy nhanh công tác tìm kiếm người mất tích.

Hiện tại công tác triển khai các phương án để tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm, cứu hộ 15 công nhân đang mất tích vẫn đang được các lực lượng gấp rút triển khai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.