Sáng nay, 109 học sinh và người còn lại ở Trường Tiểu học Xuân Phương được về nhà

GD&TĐ - 109 mẫu xét nghiệm COVID-19 tại khu cách ly Trường Tiểu học Xuân Phương được xét nghiệm lần thứ 3 vào hôm mùng 2 Tết (ngày 13/2) đã có kết quả âm tính. Với kết quả này, sáng nay (mùng 3 Tết) họ sẽ được về nhà.

Khu cách ly tập trung trường Tiểu học Xuân Phương. Ảnh: TTXVN.
Khu cách ly tập trung trường Tiểu học Xuân Phương. Ảnh: TTXVN.

Tối 13/2, thông tin từ ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), cho biết 109 mẫu xét nghiệm COVID-19 còn lại (gồm: 91 người là học sinh, cô giáo, phụ huynh và 18 người phục vụ) tại khu cách ly Trường Tiểu học Xuân Phương vừa được xét nghiệm lần thứ 3 vào hôm nay đã có kết quả âm tính.

Theo ông Tuấn, với kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 lần 3 này, sáng mùng 3 Tết, toàn bộ 109 người tại khu cách ly Trường Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà sau đúng 14 ngày cách ly phòng dịch.

Ông Tuấn cho biết, khi cách ly tại nhà đến ngày thứ 13, trẻ sẽ được xét nghiệm lần thứ tư. Nếu kết quả xét nghiệm lần tư âm tính, trẻ sẽ kết thúc thời gian cách ly.

Cũng theo ông Tuấn, với những trường hợp trên 15 tuổi trong khu cách ly tập trung vẫn phải thực hiện cách ly đủ 14 ngày theo quy định. Chính vì vậy, một số cô giáo và các trường hợp khác được cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương vẫn phải đủ 14 ngày mới được ra khỏi khu cách ly.

Trước đó (tối 10/2), sau khi có kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính với COVID-19, 28 học sinh và phụ huynh Trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội đã được về tự cách ly tại nhà.

Trong số 28 người được về nhà tự cách ly, có 15 học sinh và 13 phụ huynh. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - giám đốc Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) - cho biết những học sinh được về là các cháu dưới 15 tuổi và đủ điều kiện tự cách ly tại nhà. Những trường hợp còn lại sẽ tiếp tục xét nghiệm và cho về tự cách ly tại nhà khi đủ điều kiện.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), cho biết thêm, theo quy định mới của Bộ Y tế, những học sinh đầu tiên được về nhà này đều là các trẻ dưới 15 tuổi và gia đình đủ điều kiện tự cách ly tại nhà.

Những trường hợp còn lại tiếp tục được cách ly và xét nghiệm cho đến khi đủ điều kiện. Đến hôm nay, những người hợp này đã đủ điều kiện và kết thúc thời gian cách ly tập trung.

Trong đêm 30/1, ngay sau khi nhận thông tin bệnh nhân N.Đ.N.K (học sinh lớp 3E, Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) mắc COVID-19, quận Nam Từ Liêm đã tiến hành thành lập khẩn cấp khu cách ly tập trung các trường hợp F1 tại Trường Tiểu học Xuân Phương.

Tối 31/1 và tối 6/2, kết quả xét nghiệm lần một và lần hai của toàn bộ cô, trò và phụ huynh tại khu cách ly này đều âm tính.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ