Rút súng đe dọa cán bộ công chứng vì cho là bị làm khó

Hàng chục người chiều nay đã tháo chạy khỏi UBND quận Tân Phú (TP HCM) khi một người đàn ông rút súng đe dọa cán bộ công chứng.

Rút súng đe dọa cán bộ công chứng vì cho là bị làm khó
Thông bị tạm giữ sau khi rút súng đe dọa nhân viên UBND quận Tân Phú. Ảnh: Cảnh sát 113 cung cấp

Thông bị tạm giữ sau khi rút súng đe dọa cán bộ UBND quận Tân Phú. Ảnh: Cảnh sát 113 cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, 16h30 ngày 25/9, Nguyễn Văn Trường (27 tuổi) lái ôtô 4 chỗ đến UBND quận Tân Phú (TP HCM) để chứng thực giấy tờ. Do giấy chứng minh nhân dân của Trường bị mờ nên nhân viên từ chối công chứng. Cho rằng cán bộ "gây khó dễ", Trường đã gọi Nguyễn Ngọc Thông (43 tuổi) đến.

Một lúc sau, Thông chạy xe Dylan tới. Trong lúc cả hai vào phòng làm việc với cán bộ UBND quận Tân Phú, Thông được cho là đã lớn tiếng và bất ngờ rút súng đe dọa. Nhiều cán bộ nhân viên và người dân có mặt trong phòng hoảng sợ, tháo chạy ra ngoài.

canh-sat-113-7091-1411649247-2687-141164

Cảnh sát 113 khống chế Thông. Ảnh: Cảnh sát 113 cung cấp.

Sự việc được báo với công an địa phương và Trung tâm chỉ huy của Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) Công an TP HCM. Hàng chục cảnh sát thuộc Đội 3 có mặt nhưng Thông đã rời khỏi trụ sở UBND quận Tân Phú. Trường bị công an mời về làm việc.

10 phút sau, Thông quay lại hiện trường và lập tức bị khống chế, tước khẩu súng ngắn trong người. Theo Cảnh sát 113, khẩu súng này thuộc loại bắn đạn cao su, bên trong có 2 viên đạn.

Khẩu súng mà Thông đe dọa cán bộ UBND quận Tân Phú. Ảnh: Cảnh sát 113 cung cấp.

Khẩu súng mà Thông đe dọa cán bộ UBND quận Tân Phú. Ảnh: Cảnh sát 113 cung cấp.

Thông khai, trước đây làm bảo vệ và được công ty vệ sĩ cấp cho khẩu súng cùng giấy phép sử dụng. Sau đó Thông chuyển sang làm thợ sửa xe nhưng vẫn giữ súng này.

Công an quận Tân Phú tạm giữ Thông và Trường, điều tra mở rộng vụ việc.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.