Quảng Trị ưu tiên đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt ở "tâm dịch" phía Nam về quê

Để hỗ trợ người dân cũng như chia lửa với các tỉnh, thành phía Nam trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở khu vực này, tỉnh Quảng Trị đã có kế hoạch đưa công dân về quê nhà theo nguyện vọng.

Trước mắt, tỉnh Quảng Trị sẽ ưu tiên đưa những công dân có hoàn cảnh đặc biệt đang lưu trú tại các tỉnh, thành phía Nam về quê
Trước mắt, tỉnh Quảng Trị sẽ ưu tiên đưa những công dân có hoàn cảnh đặc biệt đang lưu trú tại các tỉnh, thành phía Nam về quê

Ngày 20/7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tham mưu kế hoạch đưa công dân Quảng Trị có hoàn cảnh đặc biệt từ​​ các tỉnh thành phía Nam về quê, cùng ngày, Sở đã có văn bản gửi UBND các huyện thị thành trên địa bàn tiến hành khảo sát nắm danh sách các đối tượng.

Theo đó, Sở này đề nghị các phòng ban chuyên môn liên quan ở địa phương khẩn trương khảo sát (từ người thân ở địa bàn tỉnh) và tổng hợp danh sách các công dân đang lưu trú tại các tỉnh thành phía Nam.

Trong đó, các đối tượng được ưu tiên đưa về quê gồm: người lao động đang mang thai; người lớn tuổi (từ 60 tuổi trở lên); trẻ em (dưới 16 tuổi) và người đi kèm trẻ em (đối với trẻ em dưới 9 tuổi); học sinh sinh viên; người thăm thân và du lịch.

Danh sách này sẽ được hoàn thành trước ngày 23/7 để Sở dự thảo kế hoạch, lập phương án để trình cho UBND Quảng Trị tỉnh quyết định.

Trong văn bản này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cũng viết rõ lưu ý: “Đây mới là công tác khảo sát nắm số liệu để lập kế hoạch, người có nhu cầu về quê có được về hay không còn tùy thuộc vào tình hình thực tế. Vì vậy, người đi khảo sát phải giải thích rõ cho đối tượng biết”.

Ông Lê Nguyên Hồng - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho hay, chủ trương của địa phương là sẽ đưa người Quảng Trị từ TPHCM và các tỉnh phía Nam về Quảng Trị, một phần là để đáp ứng nguyện vọng của bà con quê hương, một phần là để chia lửa với TPHCM và các tỉnh phía Nam trong phòng chống dịch Covid-19.

"Tuy nhiên, trong điều kiện, khả năng của tỉnh Quảng Trị lúc này vốn còn nhiều thiếu thốn về tài lực, cơ sở vật chất, nên trước mắt chúng tôi muốn ưu tiên những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt như nêu trên, những người yếu thế, không thể bám trụ lại, để đưa về trước. Chính vì thế, bước khảo sát này, chúng tôi rất cần sự khai báo trung thực của người dân, cụ thể là người thân của những người này hiện đang ở quê nhà Quảng Trị với cơ quan chức năng”, ông Hồng nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ