Quảng Trị: Toàn bộ học sinh nghỉ học vì mưa lũ

GD&TĐ - Để phòng chống và đảm bảo an toàn cho học sinh, sáng 8/10 toàn bộ học sinh của tỉnh Quảng Trị sẽ nghỉ học cho đến khi thời tiết thuận lợi…

Mưa lũ đã làm chia cắt một số tuyến đường giao thông tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị (Ảnh TG)
Mưa lũ đã làm chia cắt một số tuyến đường giao thông tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị (Ảnh TG)

Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các trung tâm tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống, cơ sở dạy thêm học thêm, tư vấn du học,… thông báo cho tất cả học sinh các cấp học nghỉ học trong ngày 08/10/2020.

Sau ngày 08/10/2020, tùy theo diễn biến mưa lũ tại các vùng, địa phương, hiệu trưởng cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học, đảm bảo an toàn tính mạng cho giáo viên và học sinh.

Tập trung chỉ đạo triển khai các phương án phòng, chống mưa lũ, ngập lụt cục bộ, sạt lở đất. Chú trọng bảo vệ tài sản, trang thiết bị dạy và học, hồ sơ, sổ sách ở các nhà trường.

Sẵn sàng phương án chủ động sơ tán học sinh và giáo viên ra khỏi vùng nguy hiểm; cử lãnh đạo và lực lượng xung kích trực 24/24 giờ để theo dõi tình hình mưa lũ và giải quyết sự cố phát sinh.

Có phương án phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn địa phương kịp thời ứng phó với các tình huống phức tạp xảy ra; triển khai các phương án khắc phục hậu quả lũ, lụt. Cứu trợ kịp thời cho học sinh, giáo viên bị thiệt hại do mưa lũ  và có kế hoạch phòng chống dịch bệnh, vệ sinh trường, lớp, nhanh chóng ổn định hoạt động dạy và học sau khi nước rút.

Mưa lớn trên diện rộng bắt đầu xảy ra tại địa bàn tỉnh Quảng Trị từ ngày 7/10 đã làm nước ở sông suối hồ đập dâng lên cao, ngập lụt cục bộ tại một số địa phương của tỉnh Quảng Trị đến 21h ngày 7/9 mưa lớn ở Quảng Trị diễn ra trên diện rộng. Đặc biệt, ở huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông có lượng mưa lớn, cao nhất là ở xã Hướng Linh (huyện Hướng Hóa) với 340mm.

Các đập và cầu tràn ở hai huyện Hướng Hoá và Đakrông đang bị ngập sâu, nước chảy xiết. Lực lượng chức năng đang chốt chặn, canh gác ngăn người dân qua lại khu vực nguy hiểm.

Đặc biệt, khoảng 11h ngày 7/10, hai người đàn ông là Nguyễn Văn Nam (37 tuổi) và ông Lê Quang Hùng (28 tuổi) cùng trú tại thôn Tân Linh xã Hướng Tân (Hướng Hoá – Quảng Trị) chèo đò qua con suối gần hồ thủy điện Rào Quán.

Do mưa lớn, không may đò bị lật khiến ông Nam và ông Hùng mất tích. Hiện do mưa quá lớn, nước lũ đổ về rất mạnh nên công tác tìm kiếm 2 người mất tích gặp nhiều khó khăn.

Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ